Bé trai 5 tháng tuổi bị người đi ôtô 4 chỗ màu đen bỏ rơi tại ven quốc lộ 17 cùng dòng thư ghi “mẹ con không có điều kiện chăm nuôi”.

Bé trai bị bỏ lại trong đêm

Khoảng 20h ngày 15/8, người dân phố Kem (thị trấn Nham Biền, Yên Dũng, Bắc Giang) thấy ôtô 4 chỗ màu đen di chuyển trên quốc lộ 17, hướng TP. Bắc Giang – Yên Dũng, dừng lại giữa đường. Sau đó, người trong xe đặt giỏ nhựa màu đỏ bên vệ đường rồi đi tiếp.

Khi kiểm tra bên trong, người dân phát hiện bé trai khoảng 5 tháng tuổi, cổ chân đeo lắc bạc. Ngoài ra, trong giỏ có quần áo, khăn, mũ, sữa tắm, hộp sữa và bức thư.

Thư viết: “Con sinh ngày 25/3/2022, mẹ con không có điều kiện chăm nuôi, con kính mong ông bà, cô chú gia đình chăm sóc cháu ạ. Mẹ con cảm ơn nhiều ạ”.

Hiện cháu bé được chăm sóc ở trạm y tế thị trấn Nham Biền, sức khỏe cháu rất tốt.

Thiếu niên đổ keo 502 nhốt hàng chục hộ dân

Rạng sáng 16/8, 17 hộ dân ở ngõ 89, đường Lê Văn Hưu (phường Mỹ An, Đà Nẵng) tá hỏa khi ngủ dậy thì thấy ổ khóa cổng nhà bị đổ keo 502, không thể mở được. Các gia đình phải gọi điện cho thợ đến cắt khóa.

Ổ khóa bị đổ keo 502 không thể mở khóa
Ổ khóa bị đổ keo 502 không thể mở khóa

Không chỉ bị đổ keo vào khóa cổng, nhiều gia đình còn bị viết, vẽ lên tường hoặc dán tờ giấy có nội dung: “Đăng ký kênh: hv domino 3715. Vào YouTube. Liên hệ số điện thoại? Vào xem Video có bên dưới mô tả”.

Công an sau đó tìm ra người gây ra vụ việc là N.N.K (16 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) nên mời đến làm việc. Động cơ nhỏ keo vào khóa của K không loại trừ là gây chú ý của người dân để quảng bá kênh Youtube.

Dũng cảm nhảy xuống biển cứu du khách rồi chết vì kiệt sức

Theo Tuổi Trẻ, khoảng 5h30 chiều 17/8, tại Bãi Trường (Phú Quốc) có 5 du khách (3 người lớn và 2 trẻ em) đang tắm thì bị sóng cuốn ra xa.

Thấy vậy, ông Nguyễn Văn Thái (56 tuổi, ngụ ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, Phú Quốc) lập tức lao xuống biển cứu người. Tiếp cận được các nạn nhân nhưng do sóng quá lớn, ông Thái không thể nào đưa các nạn nhân vào bờ.

Lúc này anh Dũng (34 tuổi), cũng là một người dân địa phương, lấy thuyền thúng bơi ra ứng cứu, tiếp cận hỗ trợ ông Thái đưa các nạn nhân lên thuyền thúng.

Em Phong, du khách người Thanh Hóa thấy một bé gái bị nước cuốn ra xa nên bơi ra cứu được nạn nhân vào bờ an toàn.

Riêng ông Thái khi vào đến bờ thì kiệt sức. Mặc dù được mọi người sơ cứu nhưng đã không qua khỏi.

Nhà đầu tư BOT Kiến Xương chưa muốn buông dự án

Trả lời Zing, đại diện TASCO – nhà đầu tư BOT Kiến Xương (Thái Bình) cho biết hiện không có ý định bán lại dự án. Vị này nói, TASCO từng kiến nghị bán lại dự án BOT quốc lộ 39B cách đây 2 năm, nhưng đến nay doanh nghiệp mong muốn tiếp tục thu phí hoàn vốn.

Trong khi đó, 3 ngày qua trạm thu phí này bị người dân và tài xế phản đối mạnh mẽ. Nhiều người từ chối trả tiền phí, hoặc trả bằng tiền âm phủ. Một số người mang theo vòng hoa, vàng mã và mắc võng nằm ngủ trước cửa trạm thu phí.

Bức ảnh và chú thích về sự việc được đăng trên Zingnews.
Bức ảnh và chú thích về sự việc được đăng trên Zingnews.

Người dân nói họ bức xúc là vì doanh nghiệp TASCO về địa phương để xây dựng dự án đường tránh thị trấn Thanh Nê, nhưng lại đặt cùng lúc 2 trạm thu phí. Một trạm đặt tại tuyến tránh và một trạm đặt tại quốc lộ 39B. Người dân khẳng định trạm đặt trên quốc lộ 39B là sai vị trí và đề nghị xóa bỏ trạm này.

Các nhà lập pháp Canada sẽ thăm Đài Loan bất chấp căng thẳng với Trung Quốc

Một số nghị sĩ Canada đang lên kế hoạch tổ chức một chuyến đi đến Đài Loan vào mùa thu năm nay. Nghị sĩ đảng Tự do Judy Sgro cho biết 8 thành viên trong ủy ban thường trực của Hạ viện về thương mại quốc tế do bà làm chủ tịch đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đến Đài Loan vào đầu tháng 10, theo CBC News.

Các nghị sĩ Canada này cũng là thành viên của Nhóm hữu nghị Canada-Đài Loan trong nghị viện. Thông báo của bà Sgro được đưa ra sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi dừng chân tại Đài Loan vào ngày 3/8 trong chuyến thăm châu Á vào đầu tháng này.

Bà Sgro cho biết kế hoạch thăm Đài Loan của các quan chức Canada là “cần thiết”, mặc dù có “căng thẳng đáng kể” đối với các mối quan hệ quốc tế sau chuyến đi của bà Pelosi.

Afghanistan: Nổ lớn tại nhà thờ Hồi giáo Kabul

Cảnh sát Afghanistan cho biết đã có nhiều người thương vong sau một vụ nổ tại một nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô Kabul vào tối 17/8. Cuộc tấn công xảy ra khi nhà thờ tổ chức các buổi cầu nguyện buổi tối, theo DW.

Một quan chức tình báo Taliban nói với hãng tin Reuters rằng có tới 35 người bị thương hoặc thiệt mạng. Con số dự kiến ​​sẽ còn tăng lên.

Afghanistan đã hứng chịu các cuộc tấn công thường xuyên kể từ khi Taliban giành được chính quyền vào tháng 8 năm 2021. Tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” đã nhận trách nhiệm đối với nhiều vụ tấn công. Điều này bất chấp  lời hứa của Taliban rằng tổ chức này sẽ khôi phục an ninh tại Afghanistan.