Con trai cả của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhận quyết định làm Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, chiều 26/8.

Về Cần Thơ từ tháng trước

Ông Hoàng Quốc Cường (40 tuổi) – con bà Kim Tiến, từ chỗ giữ chức Phó viện trưởng Viện Pasteur TP. HCM được điều về Cần Thơ công tác vào tháng 7/2022.

Đến ngày 26/8, ông Cường chính thức được nhận quyết định làm Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ.

Trước đó, ngày 24/8, ông Cường được bầu bổ sung vào làm ủy viên UBND TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021-2026.

Giám đốc Sở Giáo dục Bắc Kạn bị khởi tố

Tối 26/8, Công an tỉnh Bắc Kạn xác nhận việc khởi tố ông Ma Thế Quyên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Giám đốc Ma Thế Quyên được tại ngoại, bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo nhà chức trách, trong 2 năm 2019-2020, Đoàn Thị Hoa – kế toán Sở Giáo dục Bắc Kạn đã lập khống 56 giấy ủy nhiệm chi, trình ông Quyên ký để rút số tiền tổng cộng hơn 410 triệu đồng.

Mỗi lần trình ông Ma Thế Quyên ký giấy ủy nhiệm chi sẽ để kèm giấy ủy nhiệm chi khống. Ông Quyên ký các giấy tờ mà không kiểm tra kỹ, không phát hiện ra.

Sự việc sau đó vỡ lở, Hoa bị khởi tố vào tháng 8/2021.

Cổ phiếu Tân Tạo bị cảnh báo

Tuổi Trẻ cho hay, việc liên tục im lặng mặc cho Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM yêu cầu giải trình về thông tin sửa khoản tiền tạm ứng chuyển cho chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến từ 1.973 tỷ đồng xuống còn 633 tỷ đồng, cổ phiếu ITA của Công ty Tân Tạo bị cảnh báo.

Thời gian cổ phiếu ITA của Tân Tạo bị vào diện cảnh báo từ ngày 6/9, theo thông báo HoSE phát đi vào chiều tối 26/8.

bà Đặng Thị Hoàng Yến
Bà Đặng Thị Hoàng Yến

Trước đó, trong báo cáo tài chính quý 2/2022, Tân Tạo cho biết tạm ứng tới 1.973 tỷ đồng (khoảng 15% tổng tài sản công ty), để chuyển cho bà Đặng Thị Hoàng Yến – chủ tịch hội đồng quản trị, đang sống ở nước ngoài.

Chịu sức ép nhiều phía, sau đó Tân Tạo đính chính thông báo, nói số tiền chi cho bà Yến chỉ còn 633 tỷ đồng, với lý do hạch toán sai.

Nhóm mua bán trẻ em sang Trung Quốc lĩnh 81 năm tù

TAND TP. Hà Nội tuyên phạt sáu người trong nhóm buôn bán trẻ em ra nước ngoài với tổng mức án 81 năm tù. Hai người bị tuyên án cao nhất là Huỳnh Thị Hồng (33 tuổi, trú ở Đắk Lắk) 19 năm tù; Nguyễn Thị Kim Loan (37 tuổi, ở TP Cần Thơ) 15 năm tù.

Nhóm 'mẹ mìn' Hồng, Loan hầu tòa (ảnh chụp màn hình trang 24h).
Nhóm ‘mẹ mìn’ Hồng, Loan hầu tòa (ảnh chụp màn hình trang 24h).

Theo cáo trạng, nhóm này hoạt động bằng cách tham gia “Hội cho và nhận con nuôi” trên mạng xã hội để tìm người muốn cho con rồi mua, bán lại để hưởng tiền chênh lệch.

Sau khi nhận được các bé sơ sinh, nhóm của Hồng tìm người bán lại, trong đó có cả việc liên hệ với nhóm người Trung Quốc để bán trẻ với giá từ 170 triệu đồng/bé trai và 70 triệu đồng/ bé gái.

Từ tháng 11/2018 đến tháng 1/2019, nhóm của Hồng mua được 10 cháu bé và bán lại với giá 50-170 triệu đồng/ bé. Trong đó, Hồng hưởng lợi 327 triệu đồng.

Campuchia bắt 9 nghi phạm Trung Quốc buôn bán người

Thiếu tướng Chuon Narin, cảnh sát trưởng tỉnh Preah Sihanouk nói hôm 26/8, rằng trong một tuần họ đã bắt giữ 11 nghi phạm liên quan đến buôn bán người, trong đó có 9 người Trung Quốc và 2 người Campuchia.

Bảo vệ casino cầm gậy sắt, hậm hực nhìn theo 40 người Việt lao xuống sông chạy trốn, ngày 18/8 (ảnh cắt từ video).

Tỉnh Preah Sihanouk được mệnh danh là “thủ phủ casino” của Campuchia, phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây nhờ ngành công nghiệp cờ bạc và nguồn vốn đầu tư của các doanh nhân nước ngoài, 90% trong số đó là người Trung Quốc.

Một số khu phức hợp đã bị giới tội phạm đưa vào vận hành hoạt động cờ bạc và các mạng lưới lừa đảo trực tuyến. Chúng được bảo vệ nghiêm ngặt và khép kín, theo VOV.

Chính quyền Biden và Trung Quốc đạt được thỏa thuận mang lại lợi ích cho các công ty Trung Quốc

Theo Reuters, Bắc Kinh và Washington đã đạt được một thỏa thuận quan trọng vào hôm 26/8 nhằm chấm dứt một cuộc tranh chấp có thể khiến các công ty Trung Quốc, bao gồm cả Alibaba, bị loại bỏ các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ.

Các cơ quan quản lý của Mỹ trong hơn một thập niên đã yêu cầu được tiếp cận các giấy tờ kiểm toán của các công ty Trung Quốc niêm yết tại Hoa Kỳ. Nhưng Bắc Kinh không cho phép các cơ quan quản lý ở nước ngoài kiểm tra các công ty kế toán của họ, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia.

Nga ở Bắc Cực là mối đe dọa với NATO

Tổng thư ký liên minh NATO Jens Stoltenberg cho biết sự hiện diện của Nga ở Bắc Cực là một thách thức chiến lược đối với NATO, theo Nikkei. Ông hoan nghênh các khoản đầu tư mà Canada mới công bố về các hệ thống phòng thủ Bắc Mỹ sau chuyến thăm đầu tiên của Canada tới Bắc Cực.

Ông Stoltenberg cho biết: “Nga đã thiết lập một bộ chỉ huy Bắc Cực mới, đồng thời cho biết thêm rằng họ đã mở hàng trăm địa điểm quân sự mới và cũ từ thời Liên Xô trong khu vực, bao gồm các sân bay và cảng nước sâu”.

Ông cũng nói: “Nga cũng đang sử dụng khu vực này làm nơi thử nghiệm cho nhiều hệ thống vũ khí mới và mới của mình.