Bộ Công an đang đề xuất bổ sung quy định cấp căn cước công dân cho trẻ em dưới 14 tuổi; tuy nhiên, nhiều ý kiến trên diễn đàn lo ngại về tính khả thi.

Một tháng để quyết định

Đề xuất của Bộ Công an được thể hiện qua dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi), đang lấy ý kiến trong một tháng, từ 23/6, theo VnExpress.

Bộ này cho rằng “để đảm bảo đủ các quyền lợi chính đáng” nên đề xuất bổ sung quy định để cấp Căn cước công dân (CCCD) cho cả trẻ em dưới 14 tuổi; cấp cho người không có nơi thường trú hoặc thiếu các thông tin cá nhân như ngày tháng sinh, quê quán…

Tuy nhiên, nhiều ngờ nghi ngờ tính khả thi của đề xuất cấp CCCD cho trẻ em. Một phần nguyên nhân là do việc – cấp trả CCCD cho người lớn quá nhiêu khê và chậm trễ.

Ảnh minh họa (nguồn: Chụp màn hình báo Sơn La).

“Cái CCCD cho người lớn còn làm mấy năm nay chưa xong giờ lại trẻ em”; “Làm chuyện nào cho tốt chuyện đó đi, ôm đồm nhiều quá chắc tới lúc nghỉ hưu nhiều người cũng chưa lấy được Căn Cước”… là những ý kiến để lại dưới bài viết của tờ VnExpress.

Điều tra đại úy Công an quận Gò Vấp nhận ‘làm nhanh’ căn cước

Tối 27/6, Tuổi Trẻ cho hay, Công an TP. HCM đã đình chỉ công tác đại úy Lê Ngọc Minh, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Gò Vấp từ hơn một tháng nay. Minh bị điều tra, xử lý vấn đề nhận ‘làm nhanh’ căn cước công dân.

Theo Tuổi Trẻ, thời gian qua, họ liên tục nhận được phản ảnh của người dân ở Gò Vấp về tình trạng chậm trả căn cước công dân và kéo dài nhiều tháng, thậm chí hơn một năm.

Giá thực phẩm tại TP. HCM tăng mạnh

Theo Zing, tại các chợ truyền thống ở TP.HCM, giá thịt heo đã tăng từ 5.000-10.000 đồng/kg; giá các loại cánh gà, đùi gà công nghiệp đã tăng 7.000 đồng/kg so với tháng trước.

Giá gà ta tăng từ 110.000 đồng/kg lên 140.000 đồng/kg, còn gà ta đất (loại thả nuôi ở vườn và đồi) có giá 160.000 đồng/kg. Ngoài ra, giá các loại rau củ cũng đã tăng thêm 3.000-10.000 đồng/kg so với tháng trước.

Làm tuyến cao tốc qua Phú Yên, Khánh Hòa giá tỷ đô

Hai đoạn cao tốc Chí Thạnh – Vân Phong và Vân Phong – Nha Trang thuộc cao tốc Bắc Nam dự kiến khởi công cuối năm nay có tổng vốn 23.500 tỷ đồng.

Trong đó, đoạn Chí Thạnh – Vân Phong đi qua Phú Yên dài hơn 48 km, tổng mức đầu tư là hơn 11.000 tỷ đồng. Đoạn Vân Phong – Nha Trang dài 84 km đi qua tỉnh Khánh Hoà, tổng mức đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng. Dự kiến, hai đoạn cao tốc này sẽ hoàn thành năm 2026.

Tổng dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 dự kiến xây dựng 729 km, với 12 dự án thành phần vận hành độc lập theo hình thức đầu tư công, tổng vốn 146.990 tỷ đồng.

Nga bắn tên lửa vào trung tâm thương mại (TTTM) tại Ukraine

Các quan chức cấp cao Ukraine cho biết, Nga đã bắn tên lửa vào một TTTM đông đúc ở thành phố Kremenchuk, miền Trung Ukraine, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 40 người bị thương.

Vụ tấn công hôm 27/6 đã gây ra một đám cháy lớn và tạo ra khói đen cuồn cuộn lên bầu trời.

Thị trưởng Vitaliy Maletskiy đã viết trên Facebook rằng cuộc tấn công “đánh vào một khu vực rất đông người, nơi chắc chắn 100% là không có bất kỳ liên kết nào với lực lượng vũ trang”.Vụ tấn công đã khiến các quan chức Ukraine lên án Nga và kêu gọi các biện pháp trừng phạt hơn nữa đối với Moscow.

Ông Biden có động thái mới nhắm vào Trung Quốc

Hôm 28/6, Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ đã ký một bản ghi nhớ an ninh quốc gia nhằm chống lại hoạt động đánh bắt hải sản bất hợp pháp. Dù nội dung văn bản này không đề cập đến Trung Quốc, nhưng giới quan sát cho rằng đây rõ ràng là động thái chống lại Bắc Kinh.

Một quan chức Mỹ nói với Reuters: “CHND Trung Hoa là nước đóng góp hàng đầu vào việc đánh bắt hải sản bất hợp pháp trên toàn thế giới; họ đã cản trở việc xúc tiến các biện pháp chống đánh bắt cá trái phép và đánh bắt quá mức trong các tổ chức quốc tế” (Bài chi tiết).