Lần đầu tiên Hải quân Việt Nam cử tàu hộ vệ tên lửa hiện đại nhất 012-Lý Thái Tổ tập trận cùng Indonesia trong 6 ngày.

“Tạo dấu mốc quan trọng”

Cuộc tập trận song phương lần đầu tiên giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Indonesia diễn ra từ ngày 29/8-3/9 trên vùng biển Batam và Bitan (Indonesia).

Phía Việt Nam cử tàu hộ vệ tên lửa 012-Lý Thái Tổ tham gia tập trận. Đây là một trong những hộ vệ được phía Việt Nam cho rằng “hiện đại nhất khu vực”, có trang bị cả vũ khí tấn công và phòng vệ.

Đại tá Nguyễn Văn Ngân – chỉ huy phía Hải quân Việt Nam tham gia tập trận, nói rằng đây là “dấu mốc quan trọng nhằm phát triển thỏa thuận về quy trình chuẩn luyện tập chung giữa hải quân hai nước đã được hai bên ký kết vào tháng 12/2021”.

Hải quân Việt Nam thời gian gần đây có một số cuộc tập trận với đối tác nước ngoài. Đầu tháng 3/2022, tàu chiến Việt Nam tập trận cùng Hải quân Pháp; tháng 6 sau đó, hai tàu chiến Ấn Độ sang Việt Nam tập trận trong một kế hoạch được giữ bí mật.

Xuất khẩu tôm sang Mỹ và Trung Quốc giảm mạnh

Tháng 7/2022, xuất khẩu tôm của Việt Nam tiếp tục đà giảm của tháng 6, khi mặt hàng này sang Mỹ và Trung Quốc giảm lần lượt 54% và 17%, theo Saigondautu.com.vn

Với thị trường Mỹ, XK tôm Việt Nam bắt đầu chững từ tháng 5, giảm 36% trong tháng 6 và tiếp tục giảm 54% trong tháng 7. 7 tháng đầu năm nay, XK tôm sang Mỹ đạt 550 triệu USD, giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu tôm sang thị trường Mỹ, EU... (ảnh: Vasep).
Xuất khẩu tôm sang thị trường Mỹ, EU… (ảnh: Vasep).

Với Trung Quốc, 7 tháng đầu năm nay, XK tôm sang thị trường này đạt 371 triệu USD, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, trong tháng 7, XK giảm 17% đạt 38 triệu USD.

Hạn hán ở Trung Quốc tác động đến mùa lũ sông Mê Kông

Báo Thanh Niên dẫn phân tích từ Viện Khoa học thủy lợi miền Nam (SIWRP) cho biết: Do hạn hán ở Trung Quốc, nên tổng lượng nước tại trạm Kratie (Campuchia) vùng đầu nguồn sông Cửu Long, tổng lượng nước tính đến ngày 25/8 ít hơn trung bình nhiều năm khoảng 10,6 tỉ mét khối và mực nước thấp hơn khoảng 0,09 m.

Tại trạm Tân Châu trên sông Tiền, mực nước cao nhất ngày thấp hơn trung bình nhiều năm 0,67 m. Tại Châu Đốc trên sông Hậu, mực nước cao nhất đang thấp hơn trung bình nhiều năm 0,55 m.

Dự đoán, năm nay đỉnh lũ ở đồng bằng sông Cửu Long đến muộn, khoảng giữa hoặc cuối tháng 10.

Nga ngừng cấp dầu khí cho châu Âu vô thời hạn

Tập đoàn dầu khí nhà nước Nga Gazprom hôm 2/9 tuyên bố đình chỉ nguồn cung cấp dầu khí vô thời hạn cho châu Âu trong khi mùa đông lạnh giá đang tới gần.

Phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu chỉ trích Nga chỉ “ngụy biện” khi lấy cớ là đường ống Nord Stream 1 bị rò rỉ.

Nhà máy Năng lượng Siberia của Gazprom, nơi xử lý khí đốt khai thác ở vùng Viễn Đông nước Nga, vào tháng 11/2019 (ảnh chụp màn hình Reuters).
Nhà máy Năng lượng Siberia của Gazprom, nơi xử lý khí đốt khai thác ở vùng Viễn Đông nước Nga, vào tháng 11/2019 (ảnh chụp màn hình Reuters).

Giới quan sát cho rằng Moscow dùng đòn bẩy dầu khí nhằm buộc châu Âu phải từ bỏ hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại quân xâm lược Nga. (Bài chi tiết)

Khảo sát: Người Đài Loan lo xảy ra chiến tranh với Trung Quốc

Một cuộc thăm dò dư luận cho thấy 63,6% người Đài Loan lo sợ khả năng xảy ra chiến tranh với Trung Quốc, theo Taiwan News. Cuộc khảo sát của Global Views được thực hiện sau khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi thăm Đài Loan vào tháng 8.

55% công chúng Đài Loan cho rằng chuyến thăm này mang lại hệ quả tiêu cực cho Đài Loan. Trong khi đó, 42,8% số người nói rằng chuyến thăm của bà Pelosi là hữu ích.