Bộ Công an nói “xử lý nghiêm”, giám đốc công an Sóc Trăng bảo “tôi cũng bức xúc”, người ngành luật nói “nên kiện”; dư luận quần chúng yêu cầu “phải khởi tố” với cảnh sát hạ tiện đánh thiếu niên.

Quá hung hãn, tàn nhẫn

Chiều 29/9, ông Tô Ân Xô – Trung tướng, Chánh văn phòng Bộ Công an, nói Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Sóc Trăng xử lý nghiêm nhóm công an đánh tới tấp hai thiếu niên đi xe máy gây bức xúc dư luận.

Phát ngôn của tướng Xô với công luận có thể mở đường cho công an Sóc Trăng xử lý nghiêm vụ việc, nếu lãnh đạo đơn vị này không có ý định nương tay thuộc cấp.

Trong một phát ngôn cùng thời gian, ông Lâm Thành Sol – Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, nói: “Sự việc khiến dư luận bức xúc. Tôi nhìn thấy cũng bức xúc. 4 cảnh sát đã bị đình chỉ công tác”.

Phía những người làm luật theo dõi vụ việc nói gia đình nạn nhân “nên khởi kiện”. Một thẩm phán ở Sóc Trăng nói trên Zing, những cảnh sát dùng bạo lực với 2 học sinh đã thể hiện rõ hành vi côn đồ. Gia đình người bị đánh cần làm đơn tố cáo những cảnh sát này. Một luật sư nói, cảnh sát dùng bạo lực có thể bị xử lý về tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 hoặc tội Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác khi thi hành công vụ theo Điều 137. Với cảnh sát trật tự dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu thiếu niên, có thể bị xem xét xử lý về tội Giết người.

Phía dư luận cho rằng, những cảnh sát này không thể lấy lý do “bức xúc” để tấn công, đánh đập dã man người dân như vậy. Những gì trong clip hiện trường cho thấy hành vi hạ tiện, thỏa mãn tư thù, bất thiện bất nhẫn của một số cảnh sát. Các thiếu niên sai, cần xử phạt, giáo dục nghiêm; nhưng cảnh sát sai, vi phạm hình sự thì “cần khởi tố” là yêu cầu của rất nhiều người.

Theo VnExpress, hai thiếu niên bị đánh là Nguyễn Huỳnh Đức (16 tuổi, đã nghỉ học 2 năm, là người cầm lái) và Lâm Kim Thành Lộc (15 tuổi, học lớp 10). Đức khai vì sợ bị bắt nên bỏ chạy “có vượt đèn đỏ và có lạng lách tránh người chứ không cố ý lạng lách”. Theo Đức, đến kho tôm là đường cùng, cả hai dừng lại định xin lỗi tổ công tác chứ không có ý định phản kháng, chống đối.

Đức hiện đau nhức toàn thân và đầu. Lộc nói đau ê ẩm ở vùng ngực, đầu. Hiện gia đình hai thiếu niên này đã đến Công an Thị xã Vĩnh Châu nộp đơn yêu cầu xử lý sự việc đúng pháp luật.

Nghệ An ngập lụt nặng nề

Báo Giao Thông cho biết, tính đến tối 29/9, Nghệ An có 7 người chết và mất tích trong 2 ngày mưa bão. Trong đó, có hai vợ chồng đi khám bệnh về cùng bị lũ cuốn trôi mất tích.

Các báo cáo cho biết, sơ bộ toàn tỉnh có hơn 7.000 căn nhà bị ngập. Nhiều tuyến đường, làng mạc, tuyến phố ngập sâu.

Người dân và cứu hộ tìm kiếm vợ chồng bị nước cuốn khi khám bệnh về, chiều 29/9 (ảnh MXH).
Người dân và cứu hộ tìm kiếm vợ chồng bị nước cuốn khi khám bệnh về, chiều 29/9 (ảnh MXH).

Cạnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh cũng đối diện ngập lụt nghiêm trọng khi mưa lớn vẫn tiếp diễn.

Quý III tăng trưởng hơn 13%

Tổng cục Thống kê thông báo ngày 29/9, rằng quý III tăng trưởng 13,67%, giúp GDP 9 tháng đạt 8,83% và là mức tăng cao nhất của 9 tháng giai đoạn 2011-2022.

Thu hút vốn FDI 9 tháng qua đạt 15,4 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ, mức cao nhất 9 tháng của các năm kể từ 2018.

Trong 9 tháng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 558,52 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu tăng 17,3%; nhập khẩu tăng 13%.

Cũng trong 9 tháng qua có 112.700 doanh nghiệp ‘bật bãi’ khỏi thị trường, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam tặng Cuba 5.000 tấn gạo

Tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên bố tặng Cuba 5.000 tấn gạo.

Thủ tướng Việt Nam tặng huân chương cho Thủ tướng Cuba, ngày 29/9, theo bản tin từ báo Chính phủ.
Thủ tướng Việt Nam tặng huân chương cho Thủ tướng Cuba, ngày 29/9, theo bản tin từ báo Chính phủ.

Cuba những năm qua đối mặt khó khăn chồng chất về lương thực. Trong một bài viết, TTX VN từng dẫn số liệu mà trang trademap.org tập hợp được về giai đoạn 2016-2018, khối lượng gạo Cuba nhập khẩu của Việt Nam (lần lượt là 382.838 tấn, 353.609 tấn và 371.466 tấn qua các năm) không chỉ vượt sản lượng toàn quốc của Cuba (lần lượt là 212.000 tấn, 213.000 tấn và 304.000 tấn – số liệu đã dẫn của ONEI) mà còn vượt cả sản lượng trên cộng với khối lượng nhập khẩu từ các nước khác.

Ông Putin: Triệu tập quân sự ‘sai thì phải sửa’

Sau những lời chỉ trích và bắt giữ hàng loạt, Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên công khai thừa nhận về các vấn đề của cuộc triệu tập quân sự, theo Aljazeera.

“Trong quá trình điều động này, nhiều câu hỏi được đặt ra, và tất cả những sai lầm phải được sửa chữa và ngăn ngừa xảy ra trong tương lai”, ông Putin phát biểu hôm 29/9.

Sáng 21/9, Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố tổng động viên một phần lực lượng dự bị, lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến thứ 2, đồng thời cảnh báo phương Tây rằng, Moscow sẽ đáp trả mọi mối đe dọa bằng tất cả kho vũ khí của nước này (ảnh: Chụp màn hình AP).

Hàng nghìn người đàn ông đã rời khỏi Nga để tránh phải đi nghĩa vụ quân sự tại Ukraine. Lệnh triệu tập quân sự của ông Putin tuyên bố tuyển mộ 300.000 người, nhưng có nguồn tin cho biết con số thực tế là 1 triệu người.

Người đứng đầu LHQ lên án Nga sáp nhập 4 khu vực của Ukraine

“Mọi quyết định về việc sáp nhập các vùng Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia của Ukraine sẽ không có giá trị pháp lý và đáng bị lên án”, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres tuyên bố hôm 29/9, theo Reuters.

Động thái này sẽ đánh dấu một “sự leo thang nguy hiểm” có thể gây nguy hiểm cho triển vọng hòa bình trong khu vực, ông Guterres cho biết.

Theo kế hoạch, vào ngày 30/9, ông Putin sẽ ký ban hành luật sáp nhập 4 khu vực nêu trên của Ukraine vào Nga.