Uống rượu về, nhóm thanh niên trút giận, phá nát ruộng dưa hấu nhà ông Tôn, khiến lão nông 70 tuổi đau đớn, lăn lộn.

Từ vụ trộm bất thành

Tối 4/7, công an huyện Diễn Châu tìm ra 5 người đã trộm cắp, huỷ hoại tài sản của lão nông Phan Văn Tôn (70 tuổi, xã Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An). Đây là những thanh niên từ 18-20 tuổi.

Trưa 2/7, nhóm này trộm dưa hấu của ông Tôn thì bị phát hiện và được người dân nhắc nhở. Họ bực tức; sau đó uống rượu, đến trưa ngày 3/7 thì quay lại phá nát ruộng dưa hấu của ông Tôn để trả thù.

vườn dưa hấu
Khoảnh khắc cụ ông nằm vật vã bên ruộng dưa bị kẻ gian phá hoại (ảnh chụp màn hình video).

Lúc sau, ông Tôn ra thăm ruộng, chứng kiến cảnh ruộng dưa hấu bị phá nát không rõ nguyên do, lão nông 70 tuổi nằm vật vã, đau đớn giữa đồng.

EVN nói về sự cố mất điện

Chiều 4/7, nhiều nơi ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc bị mất điện.

Cùng ngày, Tập đoàn điện lực – EVN nói, sự cố do ‘thời tiết nắng nóng làm tiêu thụ điện tăng cao và một số tổ máy phát điện bị sự cố gây dao động điện áp’, sau đó gây gián đoạn cung cấp điện một số khách hàng ở phía Bắc.

Gần 10.000 nhân viên y tế thôi việc

Gần 10.000 nhân viên y tế nghỉ việc trong 18 tháng qua, tỷ lệ cao nhất ở TP. HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang, Đà Nẵng. Thông tin này được VnExpress dẫn từ phát ngôn của Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên hôm 4/7.

Ông Tuyên nói, lý do nhân viên y tế bỏ việc chủ yếu là thu nhập thấp, chế độ phụ cấp chưa đáp ứng nhu cầu sống, đặc biệt tại đơn vị y tế dự phòng và y tế cơ sở. Ngoài ra còn có áp lực làm việc quá tải khi dịch Covid-19 bùng phát.

Ngoại trưởng Nga sang Việt Nam

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ thăm Việt Nam từ ngày 5-6/7, theo tin từ Vietnamnet. Ông Sergei Lavrov tới Hà Nội theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Ngoại trưởng Việt Nam và Nga điện đàm hôm 15/3/2022 bàn về xung đột tại Ukraine (ảnh: chinhphu.vn).
Ngoại trưởng Việt Nam và Nga điện đàm hôm 15/3/2022 bàn về xung đột tại Ukraine (ảnh: chinhphu.vn).

Hai bên nói chuyến thăm của ông Sergei Lavrov ‘có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố sự tin cậy chính trị và tăng cường quan hệ giữa lãnh đạo cấp cao hai nước’.

Trung Quốc đòi hiệp thương về Biển Đông

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc đã gặp nhau tại Hội nghị Hợp tác Mê Công – Lan Thương (MLC) lần thứ 7 ở Myanmar. Tại đây, hai bên bàn về vấn đề Biển Đông.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Ảnh: Điện Kremlin). Hôm 24/7/2021, Vương Nghị tuyên bố Trung Quốc sẽ dạy Mỹ bài học về cách đối xử với nước khác.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Ảnh: Điện Kremlin).

Phía Việt Nam, vẫn dẫn luật quốc tế khi nói chuyện về biển đảo với Trung Quốc. Tờ Dân Trí cho biết, ông Bùi Thanh Sơn đề nghị Trung Quốc thực hiện các thỏa thuận theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982, thực hiện tốt DOC, sớm đạt COC.

Vương Nghị – Ngoại trưởng Trung Quốc nói về vấn đề Biển Đông với Việt Nam sẽ thông qua đối thoại, hiệp thương để giải quyết bất đồng.

Xả súng vào ngày Quốc khánh Mỹ

Giới chức Mỹ đang truy tìm nghi phạm gây ra vụ xả súng tại Công viên Highland, ngoại ô Chicago vào Ngày Độc Lập, tức ngày Quốc khánh Mỹ. Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 10h15 sáng 4/7 (tức khoảng 21h15 cùng ngày theo giờ Việt Nam), khiến 6 người thiệt mạng và 24 người bị thương.

Các nhà chức trách Mỹ đang tìm kiếm nghi phạm gây ra vụ xả súng vào ngày Quốc khánh Mỹ 4/7/2022 (ảnh chụp màn hình video).

Cảnh sát cho biết nghi phạm là một nam thanh niên da trắng chừng 18-20 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, tóc đen dài. (Bài chi tiết)

Ý ban bố tình trạng khẩn cấp vì hạn hán

Reuters đưa tin, chính phủ Ý hôm 4/7 đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với các khu vực xung quanh sông Po, nơi đang phải hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 70 năm qua. Khu vực này gánh vác khoảng một phần ba sản lượng nông nghiệp của Italy.

Po là con sông dài nhất của Ý, chạy dài hơn 650 km qua miền bắc nước Ý. Tuy nhiên, nhiều khúc sông đã bị cạn kiệt. Nông dân cho rằng dòng chảy quá yếu khiến nước biển tràn vào sâu trong đất liền, phá hoại mùa màng.

Hơn 60 cuộc giải cứu lũ lụt trong đêm khi 35.000 người phải rời bỏ nhà cửa

Úc ngập lụt nghiêm trọng: 61 cuộc giải cứu trong đêm

Theo 9News, tình trạng ngập lụt do mưa lớn đang diễn tại Australia. Các trận mưa lớn hơn 100mm đã đổ xuống nhiều nơi dọc theo bờ biển bang New South Wales (NSW) trong 24 giờ qua.

Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng ở Úc (ảnh chụp màn hình video trên 9News).
Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng ở Úc (ảnh chụp màn hình video trên 9News).

Tới nay có khoảng 35.000 người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa. Các nhà chức trách đã thực hiện 61 cuộc giải cứu trong đêm vừa qua. Dự báo mưa sẽ bớt nặng hạt nhưng vẫn tiếp diễn.