Trung Quốc có ý định học theo Việt Nam trong việc thuê HLV người Hàn Quốc cho đội tuyển bóng đá nam. Bắc Kinh “ngậm bồ hòn làm ngọt” vì Olympic…

Dưới đây là các tin nổi bật sáng 6/2/2022:

Trung Quốc tính học theo Việt Nam sau trận thua mùng 1 Tết

HLV Li Xiaopeng đang đứng trước nguy cơ bị sa thải sau khi đội tuyển Trung Quốc thua Việt Nam với tỉ số 1-3 vào tối mùng 1 Tết.

Dân Trí dẫn tin từ Sina cho biết Liên đoàn bóng đá Trung Quốc có ý định cho ông Li thêm thời gian; mặc dù nhiều chuyên gia và người hâm mộ yêu cầu phải sa thải ông này ngay sau trận thua Việt Nam.

Có tin cho rằng Trung Quốc đang có ý định mời HLV Hàn Quốc Kim Jong Boo dẫn dắt đội tuyển bóng đá nam. Tờ Sohu của Trung Quốc cho biết Trung Quốc nên học theo Việt Nam trong việc bổ nhiệm HLV Hàn Quốc.

“Thành công của đội tuyển Việt Nam trong những năm qua đã mang tới không ít bài học kinh nghiệm cho đội tuyển Trung Quốc”, theo Sohu.

Bài báo Trung Quốc viết về đội tuyển Việt Nam: “Họ đã hết mực tin vào kế hoạch của HLV Hàn Quốc là Park Hang Seo. Ông ấy từng kiêm cả nhiệm vụ của đội tuyển quốc gia, U23 và Olympic”.

“Kể cả khi đội tuyển Việt Nam thua cả 7 trận ở vòng loại thứ ba World Cup, họ vẫn có niềm tin vững chắc vào HLV Park Hang Seo. Có lẽ, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc cần phải học hỏi theo hướng phát triển này. Đó là thuê một HLV người Hàn Quốc và đặt trọn niềm tin vào kế hoạch của ông ấy”, Sohu đánh giá.

HLV Mai Đức Chung tự tin: Tuyển nữ Việt Nam sẽ giành vé dự World Cup

Vnexpress đưa tin, trong cuộc họp báo chiều 5/2, HLV Mai Đức Chung cho biết ông và các cầu thủ đội tuyển nữ tự tin giành được vé dự World Cup.

“Hiện nay, khí thế của đội tuyển rất tốt. Các cầu thủ đều chuẩn bị tốt cả về thể trạng lẫn phong độ.. Tôi và các học trò đều tự tin vào một chiến thắng”, ông Chung nói.

“Tất nhiên, đội không hề chủ quan mà luôn chuẩn bị kỹ lưỡng cho các trận đấu với quyết tâm cao nhất”.

Olympic Bắc Kinh: Trung Quốc ‘ngậm bồ hòn làm ngọt’

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố tổ chức Olympic Bắc Kinh với chi phí thấp nhất chưa từng có trong 20 năm lịch sử Thế vận hội. Tuy nhiên, giới truyền thông phương Tây cho biết Trung Quốc tiêu tốn gấp 10 lần tuyên bố chính thức của giới quan chức nước này.

Giới chức Trung Quốc đang phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” khi Thế vận hội tiêu tốn hàng chục tỷ USD; nhưng bị nhiều nước tẩy chay, không có du khách nước ngoài, cũng không được bán vé cho khán giả trong nước vì tình hình dịch Covid-19.

Cuộc giải cứu cậu bé rớt xuống giếng kết thúc trong đau thương

Hôm 5/2, cậu bé Rayan Oram (5 tuổi) đã được đưa ra khỏi chiếc giếng sâu hơn 30 mét sau 5 ngày bị mắc kẹt.

Hàng trăm người đã vây quanh chiếc giếng để theo dõi cuộc giải cứu, trong khi hàng ngàn người khác theo dõi trực tuyến.

Công chúng đã vỗ tay tán thưởng khi đội cứu hộ đưa được cậu bé lên trên mặt đất. Tuy nhiên, ít phút sau, họ vỡ òa khi biết cậu bé đã qua đời.

Chiếc giếng chỉ rộng khoảng 45 cm trên mặt đất và càng xuống dưới càng hẹp. Vì vậy các nhân viên cứu hộ không thể trực tiếp đi xuống cứu cậu bé; mà phải đào bới nhẹ nhàng, tránh làm đất đá bị sụt lở.

Quốc vương Morocco và nhiều cư dân mạng đã gửi lời chia buồn tới cha mẹ cậu bé.

2 dân biểu chống ông Trump đã bị phê bình

Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) hôm 4/2 đã bỏ phiếu khiến trách 2 nhà lập pháp trong Đảng ủng hộ phe Dân chủ cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump gây ra cuộc bạo loạn ngày 6/1/2020.

Hai dân biểu bị phê bình bao gồm bà Liz Cheney và ông Adam Kinzinger.

Theo NPR, bản nghị quyết yêu cầu RNC “chấm dứt ngay lập tức tất cả các hình thức hỗ trợ” đối với hai người này với tư cách là thành viên Đảng Cộng hòa.