Thêm 7 người, trong đó có hai cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam ở Angola và Nga bị khởi tố trong vụ ‘chuyến bay giải cứu’.

Hơn 20 người đã bị khởi tố vụ ‘chuyến bay giải cứu’

Ngày 4/12, ông Lý Tiến Hùng (cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, hiện là cán bộ Bộ Giáo dục), ông Vũ Ngọc Minh (cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola) và Vũ Hồng Quang (Phó phòng vận tải Hàng không, Cục Hàng không Việt Nam) bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố về tội Nhận hối lộ.

Hai trong số các bị cáo bị bắt trước đó trong vụ chuyến bay giải cứu.
Hai trong số các bị cáo bị bắt trước đó trong vụ chuyến bay giải cứu.

Ông Đào Minh Dương (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vijasun), Nguyễn Thế Dũng (Giám đốc Công ty TNHH du lịch, thương mại Sang Trọng) và Nguyễn Thị Hiền (lao động tự do) bị bắt, khởi tố về tội Đưa hối lộ.

Phạm Thị Kim Ngân (cán bộ Phòng Trị sự, Tạp chí Thanh tra, thuộc Thanh tra Chính phủ) bị khởi tố về tội Môi giới hối lộ, theo VnExpress.

Như vậy, sau 10 tháng điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ… khi thực hiện các chuyến bay giải cứu, hơn 20 người đã bị bắt.

Bộ Ngoại giao có nữ thứ trưởng

Ngày 2/12, Thủ tướng bổ nhiệm hai Thứ trưởng Ngoại giao, gồm Vụ trưởng Thông tin báo chí, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng và Vụ trưởng Các tổ chức quốc tế Đỗ Hùng Việt.

Trong đó, bà Thu Hằng 50 tuổi, cử nhân Anh văn và luật, thạc sĩ Ngoại giao và Truyền thông quốc tế tại Đại học Tây Anh (Vương quốc Anh). Bà trải qua các vị trí quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng, Vụ Thông tin Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Từ tháng 3/2017, bà làm Vụ trưởng Thông tin Báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao.

Nguyên nhân sập dàn đèn sân khấu nhạc nước ở Bình Dương

Theo Zing, ngày 4/12, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết nguyên nhân ban đầu vụ sập dàn đèn sân khấu nhạc nước tại công viên Hòa Lợi, phường Hòa Phú, do thời tiết xấu, mưa to và gió giật mạnh.

sáng4/12
Hiện trường khu vực sân khấu bị sập -ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Trước đó, vụ tai nạn tối 3/12 khiến 6 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Hiện 4 người sức khỏe ổn định, xuất viện. 2 người còn lại đang được chăm sóc y tế tại bệnh viện.

Cấm Thanh tra Chính phủ giao lưu, ăn uống với đối tượng thanh tra

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành quy chế, trong đó nêu rằng “nghiêm cấm cán bộ sử dụng dự thảo kết luận để đe dọa đối tượng thanh tra; cấm nhận tiền, quà, tài sản; tổ chức, tham gia giao lưu, ăn uống với đối tượng thanh tra dưới mọi hình thức”.

VTC cho biết, theo quy chế, có 12 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra, trong đó gồm: Đề xuất, quyết định cử người không đủ điều kiện tham gia đoàn thanh tra; tiết lộ thông tin liên quan đến nội dung, kết quả làm việc của đoàn hoặc ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền cho người không có trách nhiệm được biết; thanh tra vượt thẩm quyền, ngoài nội dung; bỏ lọt nội dung trong kế hoạch được phê duyệt.

TP. HCM và miền Tây nguy cơ ngập do triều cường

Dự báo mực nước triều cao nhất trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 9-10/12. Tại trạm Mỹ Thuận (sông Tiền), triều cường có thể lên 1,72-1,77 m (xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 3 khoảng 0,07 m). Tại trạm Cần Thơ (sông Hậu), triều cường dự báo 1,80-1,85 m (xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 1 khoảng 0,05 m).

Nam Bộ ngập úng do triều cường trước đây (ảnh: Báo Chính phủ).

Tại trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai có thể đạt mức cao vài ngày tới. Đỉnh triều đợt này có thể xuất hiện vào ngày 8-10/12, lúc 4-6h và 17-19h.

Cơ quan khí tượng cảnh báo đây là đợt triều cao trong năm, người dân cần để phòng ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven biển.