Công an đã khởi tố, bắt tạm giam năm người là “cò” xe quá tải qua Trạm CSGT Suối Tre (thuộc Phòng CSGT Đồng Nai) để nhận tiền bảo kê hàng tỉ đồng.

Bắt 5 ‘cò’ bao xe quá tải qua Trạm CSGT Suối Tre, có tài xế của đội trưởng

Theo Tuổi trẻ, sáng 11/10, công an đã khởi tố, bắt tạm giam năm người là “cò” xe quá tải qua Trạm CSGT Suối Tre (thuộc Phòng CSGT Đồng Nai) để nhận tiền bảo kê hàng tỉ đồng, trong đó có bị can Trần Quang Tân được xác định là tài xế riêng của trạm trưởng Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre.

Để xe quá tải đi qua các trạm tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1, nhóm đối tượng tìm cách nắm lịch trình các tổ tuần tra để báo cho tài xế nhằm tránh bị kiểm tra, xử phạt và tìm cách can thiệp vào các tổ tuần tra.

Bộ Công Thương hỏa tốc mời doanh nghiệp xăng dầu họp vào ngày mai

Bộ Công Thương dự kiến ngày 12/10 sẽ họp với các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp sản xuất xăng dầu để tìm giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước.

Trước đó, chiều tối 10/10, Bộ Công Thương nói rằng việc một số doanh nghiệp xăng dầu đóng cửa tại TP.HCM, An Giang, Bình Phước, Đắk Lắk… là không phổ biến, do chỉ có hơn 100 cửa hàng đóng cửa, khiến người tiêu dùng phản ứng quyết liệt. Một độc giả bình luận: “Hãy vi hành về Hóc Môn, quận 12,… để xem dân khốn khổ thế nào khi phải đẩy bộ xe giữa cơn mưa”. Theo Tuổi trẻ ghi nhận, vào chiều 10/10, chỉ riêng tại TP.HCM đã có đến 121/550 cây xăng ngừng hoạt động.

xăng TP.HCM
Hàng loạt cây xăng chỉ bán 20.000-30.000 đồng, nhiều nơi hết xăng -ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Vụ Giám đốc TTYT chỉ đạo chẩn đoán bệnh nhẹ thành nặng: Sở Y tế tỉnh nói gì? 

Theo báo Pháp luật, Sở Y tế Bình Thuận cho biết liên quan việc chỉ đạo chẩn đoán bệnh thật nặng; bệnh nhẹ thành nặng, ông Lê Huy Thuần – Giám đốc TTYT Phan Thiết không có động cơ tiêu cực, vụ lợi, tuy nhiên cách truyền đạt dễ làm nhân viên hiểu lầm. Sở Y tế Bình Thuận kết luận phê bình nghiêm khắc ông Thuần.

Hy hữu: Sét đánh chết hàng tấn cá lóc ở Quảng Bình

Theo Dân Việt, đêm 9/10, hơn 3 tấn cá lóc trong 10 hồ mà ngư dân ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình nuôi trồng sắp khai thác bất ngờ bị dông sét đánh chết nổi trắng hồ. Nhiều nông dân phải nhịn ăn cả ngày 10/10 để dành thời gian vớt cá lóc lên đi bán rẻ mạt. Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngư Thủy Bắc, H. Lệ Thủy cho biết trận sét đánh tối 9/10 không chỉ khiến cá trong hồ chết mà còn khiến nhiều công tơ điện, máy bơm và đồ điện tử của bà con trong vùng hư hỏng.

Ukraine phát lệnh truy nã ông Medvedev, Nga nói gì?

Theo Reuters, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 10/10 thông báo đã phát lệnh truy nã Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev từ tháng 3/2022, với cáo buộc phá hoại sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Ngoài cựu tổng thống Nga, hàng loạt quan chức cao cấp của Nga cũng nằm trong danh sách truy nã của SBU.

Trước động thái trên, Ủy ban Điều tra Nga đã ra lệnh mở cuộc điều tra hình sự đối với các quan chức SBU “vì cuộc đàn áp trái pháp luật” đối với ông Medvedev.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh chụp màn hình TASS).

Mỹ cam kết chuyển cho Ukraine các hệ thống phòng không tiên tiến

Trong cuộc điện đàm ngày 10/10, ông Biden cam kết Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, bao gồm các hệ thống phòng không tiên tiến, sau các vụ tấn công bằng tên lửa từ Nga. Đồng thời, Mỹ cùng với các đồng minh tiếp tục buộc Nga phải trả giá vì đã tiến hành chiến dịch đặc biệt. 

Ngày 11/10, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov tuyên bố Mỹ và đồng minh đã đến gần “lằn ranh đỏ” khi cung cấp vũ khí cho Ukraine. “Hãy dừng bơm vũ khí sát thương cho chính quyền Kiev. Điều này chỉ làm tăng số nạn nhân và sự tàn phá, cũng như kéo dài xung đột”.

Có thể bạn quan tâm: