Đại diện cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận cho biết, đã hủy kết quả đo nồng độ cồn của nữ sinh Hồ Hoàng Anh tử vong do bị ô tô chuyển làn sai quy định đâm.

Vụ nữ sinh lớp 12 tử vong: Hủy kết quả nồng độ cồn, sẽ khởi tố vụ án

Chiều 2/8, Đại diện cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận cho biết, đã hủy kết quả đo nồng độ cồn của nữ sinh Hồ Hoàng Anh tử vong do bị ô tô chuyển làn sai quy định đâm; tài xế ô tô là ông Hoàng Văn Minh (quân nhân của Trung đoàn Không quân 937) thừa nhận sử dụng điện thoại khi đang lái xe. Công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm cho biết “đã đủ các yếu tố để xem xét khởi tố vụ án”. 

“Tài xế chuyển hướng phương tiện không an toàn đương nhiên vi phạm luật giao thông. Còn cháu Hoàng Anh đi đúng làn đường và tốc độ”, Phó trưởng Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm cho hay.

Lãnh đạo Công an TP.Phan Rang -Tháp Chàm (ảnh chụp màn hình Thanh niên).

Thí sinh bị điểm 0 vì ngủ quên trong giờ thi: Giám thị nghiêm túc hay vô cảm?

Một học sinh giỏi của trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển ngủ quên trong giờ thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT, để bài trống nên nhận điểm 0. Được biết tổng điểm các môn thi của nam sinh này là 50,22, trong đó Toán 8, Ngữ văn 7,75, Vật lí 9,5, Hóa học 9, Sinh học 6,75, và tiếng Anh 0 điểm. Nam sinh cho biết “Do mệt quá vì nhiều đêm thức khuya ôn bài cho kỳ thi nên em gục xuống bàn rồi ngủ khi nào cũng không hay”. Nhiều người thắc mắc tại sao cả 2 cán bộ coi thi và cán bộ giám sát không ai nhắc nhở nam sinh này trong suốt 40 phút, và bày tỏ sự tiếc nuối cho một học sinh giỏi.

Luật sư bị chém ở TP Thủ Đức đã qua đời

Sau 3 ngày được cấp cứu, điều trị, luật sư Trịnh Văn Hoan đã qua đời lúc 1 giờ ngày 3/8 do nhiều thương tích nặng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Trước đó, đêm 31/7, luật sư bị chém nhiều nhát khi đi xe máy trên đường Song hành Xa lộ Hà Nội, đoạn dưới chân cầu Rạch Chiếc. Công an đã xác định được nghi can, đang truy bắt.

Phát hiện nhiều sai phạm tại Sở Y tế Đắk Lắk

Sở Y tế Đắk Lắk mua sắm thiết bị y tế chênh lệch 212% trong giai đoạn cả nước căng thẳng chống Covid-19. Cụ thể, sáu gói thầu có giá trị trúng thầu gần 32 tỷ đồng, trong khi giá thực tế nhập khẩu gần 15 tỷ đồng. Cũng từ kết luận thanh tra tỉnh, báo Tiền Phong đưa tin, Sở Y tế Đắk Lắk bị yêu cầu nộp hơn 9 tỷ đồng phí test nhanh thu vượt mức. Trước đó, hồi tháng 5, giám đốc CDC tỉnh này là ông Trịnh Quang Trí và thuộc cấp đã bị bắt, khởi tố với cáo buộc nhận tiền của Việt Á.

Bà Pelosi gặp Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn

Sau khi đến cơ quan lập pháp Đài Loan, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi sáng 3/8 đã có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tại Đài Bắc. Bà Thái hoan nghênh chuyến thăm của bà Pelosi và trao cho huân chương “Khanh Vân” hạng nhất vì các đóng góp của bà Pelosi trong thúc đẩy quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ.

Tổng thống Đài Loan khẳng định rằng: “Đối mặt với các mối đe dọa quân sự đang gia tăng một cách có chủ ý, Đài Loan sẽ không lùi bước”. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ cũng khẳng định sự ủng hộ bền vững đối với Đài Loan.

hủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (áo hồng) và lãnh đạo cơ quan đối ngoại Đài Loan Joseph Wu (trái tại sân bay Tùng Sơn Đài Bắc tối 2/8 (ảnh: Cơ quan Đối ngoại Đài Loan).

Nga, Triều Tiên lên án chuyến thăm Đài Loan

Ngay trong đêm 2/8, không lâu sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Loan, Bộ Ngoại giao Nga và Triều Tiên đã lần lượt ra tuyên bố phản đối và bày tỏ sự ủng hộ với Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Nga gọi chuyến thăm của bà Pelosi là “một hành động khiêu khích rõ ràng”.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng “kịch liệt phản đối” và cáo buộc Mỹ đang “can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, phá hủy sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc”. Bình Nhưỡng nhấn mạnh nước này “hoàn toàn ủng hộ” Bắc Kinh trong vấn đề Đài Loan.

Có thể bạn quan tâm: