Vụ nổ lớn xảy ra lúc 8h ngày 30/8 tại Công ty TNHH Seo Jin Auto (Từ Sơn, Bắc Ninh) khiến cửa kính công ty vỡ vụn, nhiều mảnh vỡ bắn vương vãi ra sàn.

Bắc Ninh: Nổ lớn tại khu công nghiệp Đại Đồng, hơn 30 công nhân bị thương

Khoảng 8h ngày 30/8, đường ống tháp xử lý khí tại Công ty TNHH Seo Jin Auto (Từ Sơn, Bắc Ninh) bị nổ khiến cửa kính công ty vỡ vụn, nhiều mảnh vỡ bắn vương vãi ra sàn, nhiều công nhân lao ra khỏi chỗ làm việc, quần áo bị cháy xém. Thông tin ban đầu, hơn 30 người bị thương, khoảng 20 người được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, một số người bị nặng được chuyển lên tuyến cao hơn điều trị. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Nhiều lãnh đạo xã bỏ nhiệm sở đi du lịch Phú Quốc

Chiều 29/8, mặc dù đang trong giờ hành chính nhưng nhiều lãnh đạo chủ chốt, cán bộ của xã Hồng Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) đã bỏ nhiệm sở đi du lịch tại Phú Quốc, trong đó có Bí thư Đảng ủy xã, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn, chỉ có một số cán bộ trực tại cơ quan. Ông Bùi Đăng Thu – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn thừa nhận “Việc nhiều cán bộ chủ chốt bỏ nhiệm sở đi du lịch là hoàn toàn sai và xã sẽ rút kinh nghiệm. 

Đang bốc đầu số 999.XX, chủ xe Super Cup trúng ngay biển số ngũ quý 99999

Ngày 30/8, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) xác nhận, biển số ngũ quý 999.99 xôn xao mạng xã hội là do người dân vừa bấm số trúng vào sáng 29/8 tại Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an Q.Thanh Khê. Theo hồ sơ, chủ xe Honda Super Cup C125 tên Nguyễn Phan Sang. Chiếc xe này anh Sang mua mới với giá 81 triệu đồng, hợp đồng công chứng ngày 26/8, đến ngày 29/8 anh Sang đến đăng ký biển số. Anh cho biết ngay sau đó, anh liên tục nhận được cuộc gọi đặt vấn đề về việc mua lại xe và biển số, có trường hợp hét giá đến 1,2 tỷ đồng nhưng anh không rõ là nói thật hay đùa, vì anh cũng không có ý định bán xe.

Chiếc Honda Super Cub 125 màu xám đen biển số 999.99 của anh Sang bốc trúng (ảnh chụp màn hình Thanh niên).

Phần lớn khách sạn, nhà nghỉ đang sai khi tạm giữ CCCD của khách

C06- Bộ Công an cho biết trong quá trình xin việc hay làm thủ tục thuê phòng nghỉ, chủ cơ sở hay lễ tân không có quyền giữ căn cước công dân (CCCD) của khách mà chỉ yêu cầu xuất trình để kiểm tra thông tin. Luật Căn cước công dân quy định CCCD là giấy tờ tùy thân dùng để chứng minh nhân thân của công dân và dùng vào các thủ tục hành chính khác, chỉ những cơ quan thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam; cơ quan thi hành án phạt tù, thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mới có thẩm quyền tạm giữ thẻ CCCD.

Đài Loan tuyên bố bắn hạ bất kỳ UAV nào không nghe cảnh báo

Quân đội Đài Loan tuyên bố sẵn sàng bắn hạ bất kỳ máy bay không người lái (UAV) lạ mặt nào không nghe theo các cảnh báo, sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc phớt lờ những khiếu nại của Đài Bắc, cho rằng, đây là vấn đề nhỏ, “không có gì đáng để làm ầm ĩ”, khi các UAV nước này liên tục xuất hiện tại quần đảo Kim Môn. Tính từ chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, đã có tổng cộng 23 trường hợp xâm phạm liên quan tới UAV được ghi nhận ở Đài Loan. Vào tuần trước, quân đội Đài Loan đã thông báo về việc phát triển một hệ thống chống UAV mới. 

Cựu TT Trump kêu gọi tổ chức lại bầu cử tổng thống Mỹ ngay lập tức

Ngày 29/8, cựu Tổng thống Donald Trump kêu gọi tuyên bố ông là “người chiến thắng hợp pháp” trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, hoặc chính phủ nên “tuyên bố cuộc bầu cử năm 2020 đã bị dàn xếp không thể sửa chữa và tổ chức một cuộc bầu cử mới, ngay lập tức!”. 

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh chụp màn hình Tuổi trẻ).

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg cho biết đã hạn chế việc lan truyền một câu chuyện gây tổn hại đến chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden theo lời khuyên của FBI. “Bây giờ có kết luận rằng FBI đã chôn giấu câu chuyện về máy tính xách tay của Hunter Biden (con trai ông Joe Biden) trước cuộc bầu cử… Đây là hành vi gian lận lớn và can thiệp bầu cử ở mức độ chưa từng thấy trước đây ở đất nước chúng tôi” ông nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm: