Ngày 31/10, chiếc Ferrari biển ngoại giao chạy trên đường Lê Quang Đạo hướng về đường Hồ Tùng Mậu, khi đến trước cổng trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thì va chạm với xe máy Wave Honda.

Hà Nội: Siêu xe Ferrari biển ngoại giao va chạm xe máy, một người tử vong

VnExpress đưa tin khoảng 3h45 ngày 31/10, chiếc Ferrari biển ngoại giao chạy trên đường Lê Quang Đạo hướng về đường Hồ Tùng Mậu, khi đến trước cổng trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thì va chạm với xe máy Wave Honda. Người điều khiển xe máy là ông Lê Đình Hới (Hà Đông) chết tại chỗ. Tại hiện trường, xe Ferrari nát đầu còn chiếc xe máy biến dạng, đổ giữa đường. 

Khi cảnh sát có mặt, cô gái mặc váy trắng khai nhận ngồi cùng trên xe nhưng không cầm lái. Người này cho hay tài xế chiếc xe là anh Hoàng Bằng Việt (25 tuổi), đã rời khỏi hiện trường, theo Zing. Tuy nhiên, sáng nay trên MXH xuất hiện hình ảnh cho thấy cô gái này ngồi trên ghế lái của chiếc siêu xe. Nguyên nhân vụ việc và tài xế cầm lái chiếc siêu xe sẽ được Phòng Cảnh sát Hình sự Hà Nội làm rõ.

Vụ nổ súng ở Phú Quốc: 38 người bị khởi tố

Theo Zing, công an đã bắt được 38 người trong vụ nổ súng tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, Phú Quốc. Trong đó, 35 người bị điều tra về hành vi giết người. Trong lúc nhóm của Hai Lượng cãi nhau với nhóm của Khúc Văn Đoài về việc tranh chấp đất đai, Đoàn Thiên Long đã nổ súng vào đối phương. Công an đang tiếp tục truy bắt các nghi can còn lại trong vụ nổ súng tại ấp Bến Tràm.

Ảnh chụp màn hình Zing.

Nga lo ngại Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân ở Ba Lan

Ngoại trưởng Nga cho biết, việc Ba Lan cho Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này là đáng quan ngại. Ông cho rằng, một thế hệ chính trị gia mới tại các nước phương Tây đang cố gắng “đùa giỡn” một cách vô trách nhiệm trong chủ đề vũ khí hạt nhân. Hôm 29/10, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawwiecki cũng xác nhận đã chọn tập đoàn điện lực Mỹ Westinghouse để xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trên lãnh thổ Ba Lan, giúp nước này củng cố an ninh năng lượng.

Mỹ sẽ điều 6 máy bay ném bom B-52 đến Úc

Đài ABC đưa tin ngày 31/10, Mỹ có kế hoạch điều 6 máy bay ném bom B-52 đến một căn cứ ở miền Bắc của Úc, biến nơi này thành một trung tâm quân sự quan trọng, nhằm gửi tín hiệu mạnh mẽ tới các đối thủ như Trung Quốc về năng lực của Washington về khả năng tấn công từ trên không. Nơi dự kiến tiếp nhận đội máy bay có thể mang đầu đạn hạt nhân này là căn cứ không quân Tindal, cách thủ phủ Darwin của vùng lãnh thổ phía Bắc Úc khoảng 300km về phía Nam.

Thảm kịch sập cầu treo Ấn Độ: Đã vớt hơn 130 thi thể, khả năng còn tăng

Ngày 31/10, hãng tin AP cho biết số người thiệt mạng trong vụ sập cầu treo tối 30/10 tại bang Gujarat, Ấn Độ, tới thời điểm này đã lên ít nhất 132 người và khả năng sẽ còn tăng. Có tổng cộng khoảng 500 người trên và quanh cây cầu thời điểm xảy ra thảm kịch. 130 người đã được cứu. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn khẩn trương tìm kiếm dưới sông. Cây cầu 230m có tuổi đời hàng thế kỷ được khánh thành trở lại hồi tuần trước, sau nhiều tháng trùng tu và sửa chữa, dù không có chứng nhận an toàn.

Đánh bom kép ở thủ đô Somalia, 400 người thương vong

Hai vụ đánh bom xe gần Bộ Giáo dục Somalia ở thủ đô Mogadishu hôm 29/10 khiến ít nhất 100 người thiệt mạng và 300 người bị thương. Vụ nổ bom xe đầu tiên xảy ra gần giao lộ Zobe. Vụ thứ hai xảy ra khi xe cấp cứu đến hiện trường và mọi người đang tập trung giúp đỡ nạn nhân vụ nổ đầu. Cửa sổ của các tòa nhà gần đó vỡ vụn, khói bụi bay mịt mù trong không khí. Hiện chưa bên nào nhận trách nhiệm vụ tấn công, nhưng Tổng thống Mohamud cho rằng nhóm Hồi giáo al-Shabaab đứng sau sự việc. 

Có thể bạn quan tâm: