Liên quan đến vụ cháu bé 3 tuổi tử vong do xe tập lái, Công an huyện Hải Hậu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với thầy giáo Đinh Công Thành và nữ học viên Lê Thị Dung.

Vụ bé 3 tuổi tử vong do xe tập lái: Khởi tố cả thầy và nữ học viên

Liên quan vụ việc thầy giáo không có trong xe mà ngồi ngoài uống nước, học viên tập lái tông bé gái 3 tuổi thiệt mạng xảy ra tại xã Hải Thanh hôm 11/8, Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với thầy giáo Đinh Công Thành và nữ học viên Lê Thị Dung. Trước đó, xe tập lái của Trường trung cấp Đại Lâm do chị Dung điều khiển đi cùng chiều xe đạp chở bé gái, rồi từ phía sau đâm vào đuôi xe đạp khiến cháu bé ngã ra đường và chèn lên bé.

Tài xế tạt đầu xe trên quốc lộ rồi nhờ người khác nhận tội thay

Ngày 8/9, công an khởi tố tài xế Vũ Văn Ba (ngụ xã Diễn Thành, H.Diễn Châu) lạng lách, tạt đầu nhiều ô tô chạy trên QL 7 ở Nghệ An hôm 24/8 để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Công an xác định, khi tham gia giao thông, tài xế Ba nghi có sử dụng chất kích thích (rượu, bia). Tài xế này thừa nhận, thời điểm đó đã lái xe trong tình trạng không được tỉnh táo và mất kiểm soát. Sau khi xác định hành vi này sẽ bị xử lý, Ba nhờ ông N.V.T (ngụ cùng xã) nhận tội thay mình nhưng bị phát hiện.

Tài xế Ba lái ô tô màu trắng tạt đầu một xe tải (ảnh chụp màn hình video).

Mưa lũ ở Hòa Bình: Tìm thấy thi thể nam công nhân bị lũ cuốn trôi

Sangs9/9, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết, thi thể công nhân bị lũ cuốn trôi trên địa bàn đã được tìm thấy vào khoảng 4h30 sáng nay cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 400m. Nạn nhân là anh N.X.G (SN 1985, trú tại xã Thanh Cao, Lương Sơn). Trước đó, khoảng 15h chiều 8/9, khi thấy xe máy của người đồng nghiệp dựng ở gần suối tại xóm Sòng, xã Liên Sơn bị cột điện đè vào, người công nhân này đã đến hỗ trợ. Tuy nhiên, do mưa lớn, nước suối dâng cao, chảy xiết nên nạn nhân đã bị nước lũ cuốn trôi.  

Triều Tiên tuyên bố là quốc gia hạt nhân

Triều Tiên thông qua luật mới chính thức tuyên bố là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân “không thể đảo ngược”, trong đó khẳng định không thảo luận về giải trừ hạt nhân và cho phép tấn công hạt nhân phủ đầu “tự động và ngay lập tức để tiêu diệt các thế lực thù địch”. Ông Kim tái khẳng định Triều Tiên sẽ không bao giờ từ bỏ những vũ khí hạt nhân cần có để đối phó với sự thù địch từ Mỹ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu trước quốc hội, thủ đô Bình Nhưỡng, ngày 8/9 (ảnh chụp màn hình KCNA/Reuters).

Nga san phẳng kho đạn tên lửa, đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/9 cho biết nước này đã xóa sổ 5 kho đạn chứa tên lửa của quân đội Ukraine tại các khu vực Kharkov, Zaporizhzhia và Donetsk, đồng thời khẳng định các binh sĩ Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu một tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M1, một đài radar cảnh giới, nhiều cứ điểm chỉ huy cùng phương tiện quân sự của quân đội Ukraine trong vòng 24 giờ qua. Quan chức thân Nga tại các thị trấn Balakleya và Shevchenkovo ở tỉnh Kharkov cũng nói các lực lượng phòng thủ tại đây đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của quân đội Ukraine.

Ukraine tuyên bố giành lại 1.000 km2 lãnh thổ

Tổng thống Ukraine Zelensky tối 8/9 thông báo lực lượng nước này đã chiếm lại Balakliia, thị trấn trọng yếu ở tỉnh Kharkov, đông bắc đất nước. Ông cho hay quân đội Ukraine tới nay đã tái kiểm soát hơn 20 ngôi làng, giành lại hơn 1.000 km2 lãnh thổ ở miền nam và miền đông. Giới phân tích cho rằng tái kiểm soát Balakliia có thể tạo điều kiện cho Ukraine bao vây Izyum, thành phố có mạng lưới đường sắt lớn được Moscow sử dụng để vận chuyển hàng tiếp tế.

Có thể bạn quan tâm: