Ngoài vụ sạt lở ở Trạm bảo vệ rừng 67, điểm tin tối 14/10 còn có những tin tức đáng chú ý: Đập thủy lợi ở Thanh Hoá chứa gần 200 triệu m3 nước xuất hiện vết nứt sâu.

Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở ở Trạm bảo vệ rừng 67

Tan hoang quanh khu vực Trạm bảo vệ rừng 67, nơi 13 người đang mất tích qua video nguồn báo Tuổi Trẻ Online:

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Đã liên lạc được 14 người của thủy điện A Lin B2

Vào 15h39 chiều nay, 14 người của thủy điện A Lin B2 đã liên lạc qua sóng điện thoại với đại diện của đơn vị này. Tất cả đều an toàn, lương thực vẫn còn đủ dùng trong 2 ngày nữa. Ngoài ra, người đại diện này còn cho biết tất cả nhân viên thủy điện Alin B1 cũng an toàn.

Trước đó, 19 công nhân mắc kẹt ở  ở nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 đã được lực lượng chức năng đưa về bằng cano. Đồng thời cũng đưa 1 thi thể ở thủy điện Rào Trăng 4 về Bệnh viện đa khoa Bình Điền.

Theo Tuổi Trẻ

Nhân viên cửa hàng tiện lợi bị thanh niên dùng dao uy hiếp cướp tiền

Ngày 14/10, Công an quận Tân Phú (TP. HCM) đang lấy lời khai, trích xuất  camera an ninh để điều tra, làm rõ vụ cướp tại cửa hàng tiện lợi trên đường Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì.

Vào khuya 12/10, một nam thanh niên đi vào cửa hàng Mini Stop trên đường Âu Cơ (P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú). Người này giả vờ mua đồ rồi rút dao đe dọa nhân viên cửa hàng buộc phải làm theo yêu cầu của hắn. Sau đó tên cướp lấy đi số tiền 2,5 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Theo Thanh Niên

Thanh Hóa: Đập thủy lợi chứa gần 200 triệu m3 nước xuất hiện vết nứt sâu

Ảnh chụp màn hình Người Lao Động

Chiều 14/10, Công ty TNHH MTV Sông Chu – đơn vị quản lý hồ thủy lợi Sông Mực (huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đập thủy lợi Sông Mực xuất hiện 1 vết nứt sâu khoảng 1m, dài 173 m, chiều rộng vết nứt 3-5cm.

Đơn vị bước đầu khắc phục sự cố chống thấm nước mưa tràn vào sâu lòng thân đập bằng cách dùng bạt che toàn bộ thân đập. Đồng thời cho người trực 24/24h, thường xuyên kiểm tra, theo dõi trong điều kiện thời tiết mưa bão rất phức tạp. Ngoài ra, đơn vị đã lập chốt cấm xe ô tô, khống chế tải trọng để giảm tải cho thân đập.

Theo Người Lao Động

Quảng Ngãi: Trong 1 ngày xảy ra 4 trận động đất

Ngày 14/10, Viện Vật lý địa cầu phát đi 4 thông báo về các trận động đất với độ lớn từ 2,8 đến 3,4 ở phía Tây huyện Trà Bồng (huyện Tây Trà cũ). 4 trận động đất này được đánh giá là yếu nhưng vẫn được các cơ quan chuyên môn tiếp tục theo dõi.

Cụ thể, lúc 8h56 sáng nay trận thứ nhất có độ lớn 3,3; trận thứ 2 là 3,2 xảy ra lúc 9h01; trận thứ 3 là 2,8 lúc 13h; trận gần đây nhất là có độ lớn 3,4 xảy ra lúc 14h01.

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện vật lý địa cầu cho biết, huyện Trà Bồng nằm trong đới đứt gãy nên các trận động đất như vậy là yếu và bình thường. 

Theo VnExpress

Thêm 9 ca mắc mới Covid-19 nhập cảnh từ Ấn Độ

Bệnh nhân 1114 – 1122 có độ tuổi từ 27 – 41, đều là nam. Tất cả bệnh nhân này có quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia. 

Vào ngày 6/10, các bệnh nhân này nhập cảnh từ Ấn Độ đến sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay 6E 9471. Toàn đoàn được cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp.

Kết quả xét nghiệm lần 1 vào ngày 7/10 là âm tính. Vào ngày 12/10, 9 chuyên gia này được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và kết quả dương tính với Covid-19. Hiện 9 bệnh nhân này được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Theo Bộ Y tế