Việt Nam dọa đóng cửa Facebook nếu không đáp ứng yêu cầu kiểm duyệt nội dung; Barack Obama nói có thể cử SEAL đến để ép Tổng thống Trump rời vị trí là những nội dung trong bản tin tổng hợp tối 21/11.

Tin trong nước

Việt Nam dọa đóng cửa Facebook nếu không đáp ứng yêu cầu kiểm duyệt

Theo Reuters, ngày 19/11/2020, dẫn lời một lãnh đạo dịch vụ mạng xã hội hàng đầu thế giới, cho biết Hà Nội đã dọa đóng cửa Facebook tại Việt Nam nếu không chấp nhận các yêu cầu kiểm duyệt các nội dung chính trị của chính quyền sở tại.

Ảnh chụp màn hình báo RFI.

Hồi tháng 4 năm nay, Facebook đã nhượng bộ các đòi hỏi của chính phủ Việt Nam về việc kiểm duyệt các nội dung đăng trên mạng có nội dung “chống Nhà nước”. Nhưng hồi tháng 8 vừa qua, chính quyền Việt Nam lại một lần nữa đòi Facebook tăng cường kiểm duyệt các nội dung mang tính phê phán chính trị, một lãnh đạo giấu tên của mạng xã hội Mỹ cho Reuters biết.

Ước tính có 60 triệu người sử dụng facebook, Việt Nam là thị trường mang lại doanh thu khá lớn cho Facebook. Nhưng Facebook đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ các chính phủ về các chính sách kiểm duyệt nội dung.

Theo RFI

Bộ Công an đề nghị truy tố cựu chủ tịch Nguyễn Đức Chung

Hôm nay ngày 21/11, Bộ Công an thông báo việc truy tố cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng ba bị can khác về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. 

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

4 người bị truy tố gồm: Nguyễn Đức Chung (53 tuổi, cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội), Phạm Quang Dũng (37 tuổi, cựu cán bộ Cục C03 – Bộ Công an), Nguyễn Hoàng Trung (37 tuổi, cựu chuyên viên Phòng thư ký biên tập – UBND TP Hà Nội) và Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi, cựu Phó trưởng phòng Thư ký biên tập – UBND TP Hà Nội).

Trước đó ngày 28/8/2020, Bộ Công an đã ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng), Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”.

Theo Pháp Luật TP. HCM

TP.HCM: Thiếu nợ, cô gái rủ bạn trai cướp tài sản của bà

Theo thông tin ban đầu, ngày 19/11, trong lúc tuần tra khu vực Công an xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi), nghe tiếng tri hô kêu cứu của bà V.T.T. (69 tuổi, ngụ huyện Củ Chi), lực lượng chức năng phát hiện Lộc cầm con dao dài hơn 20 cm uy hiếp bà T. để cướp tài sản.

Một người dùng Facebook đăng nhập trên thiết bị di động của mình tại Việt Nam.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Thanh Niên.

Lúc này, bà T. phát hiện có lực lượng chức năng nên đã chống cự quyết liệt, còn Lộc bị công an khống chế.

Qua điều tra Lộc khai nhận quen biết với cháu gái bà T. là Trang qua mạng xã hội. Do nợ nần, Trang nảy sinh ý định cướp tiền, vàng của bà nên rủ Lộc tham gia dàn dựng vụ cướp, tài sản lấy được cả hai sẽ chia nhau.

Theo Thanh Niên

Tin thế giới

Obama nói có thể cử SEAL đến để ép Tổng thống Trump rời vị trí.

Theo Daily Wire, trả lời phỏng vấn chương trình “Jimmy Kimmel Live”, cựu Tổng thống Obama nói với người dẫn chương trình Kimmel rằng phe thiên tả của ông có thể cử lực lượng SEAL của Hải Quân tới Tòa Bạch Ốc để cưỡng chế ông Trump rời vị trí tổng thống.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Tuy nhiên, Tướng Mark Milley – Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, nói với Nghị viện Mỹ rằng: “Tôi tin tưởng sâu sắc vào nguyên tắc của một quân đội Hoa Kỳ phi chính trị. Trong trường hợp có tranh chấp về một số khía cạnh của cuộc bầu cử, theo luật, các tòa án Hoa Kỳ và Nghị viện Hoa Kỳ buộc phải giải quyết mọi tranh chấp, không phải quân đội Hoa Kỳ. Tôi thấy trước không có vai trò nào dành cho các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ trong tiến trình này ”.

Sau cuộc bầu cử với nhiều bằng chứng gian lận phiếu bầu, chiến dịch tranh cử của Trump đã tuyên bố rằng họ không chấp nhận kết quả bầu cử, và khẳng định “Cuộc bầu cử này chưa kết thúc”. 

Theo Daily Wire

71% người Ấn Độ từ chối mua sản phẩm Trung Quốc trong mùa lễ hội Diwali năm nay 

Do xung đột Ấn Độ-Trung Quốc đang diễn ra và tâm lý chống Trung Quốc gia tăng, 71% người Ấn Độ đã từ chối mua các sản phẩm Trung Quốc trong mùa lễ hội Diwali vừa kết thúc, theo một cuộc khảo sát của LocalCircles nền tảng truyền thông xã hội cộng đồng hàng đầu Ấn Độ công bố ngày 17/11.

LocalCircles cho biết mùa lễ hội Diwali năm ngoái 48% người tiêu dùng cho biết đã mua các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất, năm nay chỉ còn 29%.

Diwali là một ngày lễ quốc gia ở Ấn Độ, trong đó mọi người trang trí nhà cửa bằng đèn và trao đổi quà tặng. 

Sau cuộc đụng độ với Trung Quốc vào tháng 6 khiến 20 binh sĩ Độ thiệt mạng, người Ấn Độ đã thực hiện nhiều chiến dịch tẩy chay hàng có xuất xứ Trung Quốc.

Theo The Epoch Times

Đài Loan lên án Trung Quốc tung tin giả chiến đấu cơ F16 đào tẩu

Chính phủ Đài Loan ngày 20/11 đã lên án những tin đồn được cho là bắt nguồn từ cư dân mạng Trung Quốc cáo buộc chiến đấu cơ F-16 của Đài Loan mất tích và phi công đã đào tẩu sang Trung Quốc.

Trước đó chiều tối ngày 17/11, chiến đấu cơ F-16 của Đài Loan do Đại tá Chiang Cheng-chih mất tích sau khi cất cánh từ Căn cứ Không quân Hoa Liên.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các tin tức internet từ nhiều trang web khác nhau, chủ yếu từ Trung Quốc, cho rằng chiếc máy bay chiến đấu và phi công đã đào tẩu sang Trung Quốc và hạ cánh xuống sân bay Hạ Môn ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Đài Loan sau đó đã lên án những bình luận này vì không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về các tuyên bố. Phía Đài Loan cho rằng điều này do đội quân internet được Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn.

Theo Taiwannews

Mời các bạn cùng xem video tin tức tối nay, ngày 21/11/2020