Người dân Mỹ sẽ không từ bỏ ông Trump, họ không chấp nhận một tổng thống lên nắm quyền dựa vào gian lận và phạm tội như Biden. Tổng thống Trump chỉ có thể thắng. Ông có ba con đường thông suốt và có thể thực hiện được để giành chiến thắng. Ông Trump đại diện cho ý dân thực sự của Mỹ và ông ấy chắc chắn thắng.

Đó là bình luận của Tiến sĩ Tạ Điền, giảng dạy tại Trương Kinh doanh Aiken, Đại học Nam Caroline trên tờ Vision Times ngày 22/12/2020.

Người Mỹ ủng hộ cho Tổng thống Trump

Tiến sĩ Điền nói: “Trước hết, tôi nghĩ ông Trump đại diện cho ý dân thực sự của Mỹ. Trong các cuộc mít- tinh thắng cử, mỗi lần ông Trump là có hàng chục nghìn người. Cuộc mít-tinh thắng cử của ông Trump tại thành phố Valdosta (Georgia) diễn ra ở sân bay đã có hàng chục nghìn người có mặt tại đó. Ngoài ra, có rất nhiều người đang đợi bên ngoài và nhiều người đang lái xe qua. Một số người nói rằng họ không thể vào được vì vậy họ đành về nhà và xem nó qua mạng”.

“Trước đó, Biden cũng đến Atlanta (Georgia), vì hai ghế trong Thượng viện Liên bang đang tranh chấp rất gay gắt. Tại cuộc mít-tin của Biden, chỉ có vài chục người và rất nhiều ô tô đã bị mắc kẹt ở đó. Chỉ cần nhìn vào mức độ ủng hộ thì có thể biết, làm thế nào để nói ông Biden có 80 triệu phiếu bầu? Chỉ có mấy chục người đến tham gia với ông ấy? Trong khi đó, lần nào ông Trump xuất hiện cũng có hàng chục nghìn người cổ vũ. Tình cảm của mọi người rất rất rõ ràng, vì vậy đây là ý dân thực sự”, ông Điền cho biết.

Tổng thống Trump chỉ có thể thắng và nhất định phải thắng vì đây là ý chỉ của Thần

Theo các nguồn tin, Tổng thống Trump chưa bao giờ thừa nhận ông Biden thắng cử. Đồng thời ông Trump chỉ ra rằng đã có hành vi gian lận với quy mô lớn trong cuộc bầu cử này. Cuộc bầu cử này đang bị đánh cắp.

Tiến sĩ Điền cho rằng, người dân Mỹ sẽ không chấp nhận vị tổng thống lên nắm quyền trên cơ sở gian lận và tội phạm như Biden.

Ông nói: “Điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tôi nghĩ rằng cuối cùng, dù dưới hình thức nào, đặc biệt nếu ông Trump đại diện cho công lý của xã hội nhân loại, đang chiến đấu chống lại tà ác của chủ nghĩa cộng sản. Chúng ta biết rằng công lý chắc chắn sẽ chiến thắng tà ác. Vì vậy, Tổng thống Trump chỉ có thể thắng và nhất định phải thắng. Tôi nghĩ nhiều người cũng cho rằng đây đúng là ý chỉ của Thần”.

“Ông Trump sẽ đảo ngược thế nào? Trước hết, ông Biden không hề thắng trong cuộc bầu cử này. Dù phương tiện truyền thông dòng chính có phóng đại và tuyên truyền tùy tiện (cho Biden) và lừa dối thế nào đi nữa hoặc nỗ lực nhằm khiến những người ủng hộ ông Trump từ bỏ niềm tin, tử bỏ ủng hộ (ông Trump). Điều này là vô ích vì người dân sẽ không từ bỏ ôngTrump. Chúng ta cũng không thừa nhận ông Biden”, vị tiến sĩ bình luận.

Ông kết luận rằng Tổng thống Trump chỉ có thể thắng vì đây là Thần an bài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Luật sư Jenna Ellis (ảnh chụp màn hình CNN).

Tổng thống Trump sẽ thắng cử trong hòa bình thông qua thủ tục pháp lý

Ông Điền chỉ ra, cuộc bầu cử Mỹ lần này, chúng ta thực sự đã thấy sự tham nhũng của phe cánh tả Mỹ và toàn bộ nhà nước ngầm, cũng như sự thâm nhập của ĐCSTQ vào Mỹ. Tham nhũng tràn ngập từ chính quyền bang, tòa án tiểu bang và thậm chí cả Tòa án tối cao Mỹ. Vị tiến sĩ tin rằng ông Trump vẫn còn con đường để thắng cử.

“Trước hết, nhóm của ông Trump sẽ tiếp tục sử dụng thủ tục pháp lý để giải quyết vấn đề này. Tôi nghĩ rằng, trước đây Tòa án Tối cao đã đưa ra phán quyết sai lầm. Nhưng ông Trump vẫn còn một số vụ kiện trước đang kiện lên Tòa án Tối cao. Cơ quan này đã nhìn thấy những điều đó. Ví dụ sau chứng cứ to lớn mà chúng ta gọi là quái vật Kraken thì họ có dám tiếp tục phớt lờ và bỏ qua hay không? Đối mặt với chứng cứ lớn và chắc chắn như vậy, nếu họ dám bỏ qua thì người dân Mỹ thực sự cần phải xem xét làm thế nào để giải quyết Tòa án Tối cao này. Mặc dù các thẩm phán của Tòa án Tối cao là chế độ trọn đời, nhưng họ cũng có thể bị luận tội. Tất nhiên, điều này rất hiếm, đây là con đường hòa bình thông qua pháp lý”, ông Điền bình luận.

Tổng thống Trump sẽ thắng cử thông qua bắt giữ những kẻ phản quốc và trừng phạt ĐCSTQ

Đối với con đường thứ 2, tiến sĩ Điền nhận định: “Ông Trump đã có đủ bằng chứng của những người phản quốc trong đầm lầy. Bởi vì cuộc bầu cử này đã bị thao túng và can thiệp từ nước ngoài gồm ĐCSTQ, Iran và Venezuela. Vì vậy, ông Trump có thể sử dụng đạo luật phản quốc, đạo luật chống phản loạn. Đây chính là luật mà hiến pháp trao cho Tổng thống Trump quyền lực để trực tiếp bắt giữ những kẻ gian dối, phản bội tổ quốc. Đương nhiên ông Trump nhất định sẽ sử dụng biện pháp hợp pháp theo luật định. Chúng ta thấy quân đội và cơ quan tình báo Mỹ lần lượt được điều động. Chúng ta cũng biết có những bằng chứng quái vật Kraken. Những chứng cứ này vẫn chưa được công khai, nhưng chúng ta biết có đầy đủ bằng chứng cho thấy có sự liên quan giữa hệ thống bỏ phiếu Dominica và CIA”.

Hiện tại, chứng cứ mới được đưa ra mỗi ngày. Ví dụ, một công tố viên Wisconsin gần đây nói rằng tiểu bang đã kiểm đếm trái phép 200.000 phiếu bầu. Với số phiếu bầu này có thể ngay lập tức thay đổi kết quả cuộc bầu cử ở Wisconsin. Những vấn đề này đều tồn tại ở những bang dao động.
Tiễn sĩ Tạ Điền cho biết, nếu ông Trump bắt giữ những kẻ phản bội hoặc những kẻ đe dọa an ninh quốc gia trong phạm vi luật pháp và bắt đầu các biện pháp trừng phạt đối với ĐCSTQ; điều này cũng có thể dẫn đến sự sụp đổ của phe ông Biden.

Hàng ngàn người diễu hành ở thủ đô Washinggton ngày 12/12/2020 để ủng hộ Tổng thống Trump và yêu cầu minh bạch bầu cử (ảnh: Twitter).
Hàng ngàn người diễu hành ở thủ đô Washinggton ngày 12/12/2020 để ủng hộ Tổng thống Trump và yêu cầu minh bạch bầu cử (ảnh: Twitter).

Tổng thống Trump sẽ thắng cử thông qua các cử tri đoàn (thay thế)

“Còn một giải pháp nữa, đó là khả năng xảy ra thách thức kết quả bỏ phiếu của đại cử tri khi nó được Quốc hội chứng nhận kết quả bầu cử vào ngày 6/1/2021. Tuy ông McConnel – lãnh đạo phe đa số Đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã phản bội; nhưng thực tế vẫn có những thượng nghị sĩ khác. Nếu có một thượng nghị sĩ hoặc một thành viên của Hạ viện đứng ra thách thức kết quả bầu cử, thì sẽ có nhiều thượng nghị sĩ và thành viên của Hạ viện chất vấn và thách thức kết quả bầu cử gian lận. Khi đó, bản tu chính Hiến pháp lần thứ 12 có thể được sử dụng. Thông qua cách này, ông Trump sẽ tiếp tục thắng cử”, ông Điền nhận định.

Vị tiến sĩ cho rằng, cả ba con đường này đều thông suốt và có thể thực hiện được.

Có nguồn tin cho rằng, những lá phiếu đại cử tri có nhiều tranh cãi trong cuộc bầu cử Mỹ; sẽ sẽ được Quốc hội chứng nhận kết quả vào ngày 6/1/2021. Tuy nhiên, Luật sư hiến pháp, Ivan Raiklin tuyên bố, Phó Tổng thống Mike Pence có quyền yêu cầu các bang đề cử các cử tri đoàn (thay thế); nhằm phản ánh chân thực ý nguyện của người dân. Điều này có thể giúp ông Trump giành chiến thắng.