Twitter mới đây thông báo với nhóm chuyển tiếp của Joe Biden rằng những người theo dõi Tổng thống Donald Trump sẽ không chuyển sang các tài khoản Twitter chính thức được giao cho tân tổng thống và Nhà Trắng vào tháng 1/2021 nếu Joe Biden đắc cử, một sự đảo ngược so với lần chuyển đổi trước, theo Newsmax.

Động thái này có nghĩa là các tài khoản của chính quyền Biden sẽ bắt đầu mà không có người theo dõi, cắt đứt cách Biden tiếp cận ngay lập tức với hàng triệu người hiện đang theo dõi các tài khoản chính thức mà Tổng thống Trump sử dụng. Tài khoản @POTUS của Tổng thống Mỹ có hơn 33 triệu người theo dõi trong khi @WhiteHouse của Nhà Trắng có 26 triệu.

Nếu các tài khoản được đặt lại về 0, đây sẽ là một sự thay đổi so với khi ông Trump nhậm chức. Vào ngày nhậm chức năm 2017, mỗi tài khoản này có hơn 13 triệu người theo dõi. Vào lúc 12 trưa ngày hôm đó, khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức, tài khoản @POTUS đã được đổi thành @POTUS44, trang lưu trữ các tweet chính thức của cựu Tổng thống Barack Obama.

Những người theo dõi tài khoản @POTUS44 cũng được tự động thêm làm người theo dõi tài khoản @POTUS mới được tạo cho chính quyền Trump.

Các tài khoản Twitter gồm @FLOTUS của đệ nhất phu nhân và @PressSec của thư ký báo chí Nhà Trắng, mỗi tài khoản hiện có hàng triệu người theo dõi, cũng sẽ được đặt lại về 0.