Tổng thống Trump tuyên bố vô hiệu hóa quân đội Iran tại vùng Vịnh
Tổng thống Donald Trump khẳng định quân đội Iran đã bị vô hiệu hóa sau các đợt tấn công của Mỹ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh xung đột Mỹ-Iran vẫn chưa kết thúc và các hoạt động quân sự sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới.
- Mỹ nhập khẩu dầu từ Venezuela nhằm ổn định thị trường năng lượng nội địa
- EU thừa nhận sai lầm chiến lược khi từ bỏ năng lượng hạt nhân
- Nhiều tàu hàng bốc cháy vì bị tấn công tại eo biển Hormuz
Washington tuyên bố xóa sổ khả năng phòng thủ của Tehran
Ngày 11 tháng 3 năm 2026, phát biểu với giới truyền thông trước khi rời Căn cứ Liên hợp Andrews trên chuyên cơ Air Force One, Tổng thống Donald Trump cho biết lực lượng quân sự của Iran đã suy yếu trầm trọng. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, các cuộc tấn công hiệp đồng của Hoa Kỳ và Israel kể từ cuối tháng Hai đã khiến Tehran mất hoàn toàn hệ thống radar cũng như mạng lưới phòng không.
Ông Trump khẳng định hiện tại Iran đã không còn khả năng tác chiến đáng kể trên không và trên biển. Dù vậy, Tổng thống Mỹ lưu ý rằng chiến dịch quân sự vẫn đang tiếp tục và Washington sẵn sàng thực hiện các bước đi mạnh mẽ hơn nếu tình hình yêu cầu. Ông cho biết thêm, quân đội Hoa Kỳ hiện đang kiềm chế việc tiêu diệt toàn bộ cơ sở hạ tầng để Iran có cơ hội tái thiết đất nước trong tương lai.
“Quân đội của chúng ta là tốt nhất thế giới và họ đang giáng cho đối phương những đòn mạnh hơn hầu hết mọi quốc gia trong lịch sử,” Tổng thống Mỹ khẳng định đồng thời cho biết Hoa Kỳ có thể tiêu diệt các mục tiêu còn lại chỉ trong vòng một giờ nếu cần thiết.
Eo biển Hormuz bị phong tỏa và phản ứng của quốc tế
Trong khi đó, căng thẳng tại eo biển Hormuz gia tăng sau khi lực lượng Iran nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại bằng tên lửa, máy bay không người lái và thủy lôi. Sáng ngày 11 tháng 3, ba tàu vận tải đã bị trúng đạn pháo, dẫn đến việc đóng cửa hoàn toàn tuyến đường thủy huyết mạch này. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ ngăn chặn mọi dòng dầu đi qua eo biển để đáp trả áp lực từ Mỹ và đồng minh.
Để ổn định thị trường trước nguy cơ khủng hoảng năng lượng toàn cầu, Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã quyết định giải phóng lượng dầu dự trữ khẩn cấp lớn nhất trong lịch sử. Tổng thống Trump cho biết lực lượng Mỹ đã nhanh chóng vô hiệu hóa các tàu rải mìn của Iran và gỡ bỏ hầu hết các bãi mìn chỉ trong một đêm. Ông khẳng định các công ty vận tải có thể sớm tiếp tục sử dụng eo biển Hormuz dưới sự bảo đảm an ninh từ quân đội Hoa Kỳ.
Phát ngôn viên của IRGC tuyên bố thông qua truyền thông nhà nước: “Chúng tôi sẽ không cho phép dù chỉ một lít dầu đi qua eo biển Hormuz vì lợi ích của Mỹ và các đồng minh của họ”.
Theo: The Epoch Times
.