TP.HCM mưa giông tối trời, mây đen phủ từ Lâm Viên đến Cà Mau

Sự phát triển mạnh của gió mùa tây nam gây mưa dông diện rộng ở Nam Bộ và Tây Nguyên, đặc biệt tại TP.HCM nhiều khu vực mưa lớn, sấm sét, gió giật mạnh.
- 5 triết lý của cổ nhân giúp sống thản nhiên với cuộc đời
- Luật nhân quả: Cánh cửa hướng Thần mở ra từ “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”
- Hiếu thảo và kính lễ – nền tảng đạo lý người Việt
Nội dung chính
Mưa giông bao trùm TP.HCM
Chiều 7-6, TP.HCM ghi nhận mây dông đen kịt kéo về từ phía tây, gây mưa rào kèm theo sấm sét và gió giật mạnh ở nhiều khu vực như Cần Giờ, Nhà Bè, TP Thủ Đức, Bình Thạnh, quận 12, Hóc Môn… Lượng mưa phổ biến 5–20mm, có nơi vượt 30mm.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, mưa giông có xu hướng mở rộng nhanh ra các quận huyện khác. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5–7 (8–17m/s).
Hàng loạt tỉnh Nam Bộ có mưa dông mạnh

(Ảnh: Tuổi Trẻ)
Tình trạng mưa giông không chỉ giới hạn ở TP.HCM mà còn lan rộng khắp các tỉnh Nam Bộ. Tại Trà Vinh, mưa xảy ra ở Châu Thành, Cầu Kè, Tiểu Cần, Càng Long. Ở Hậu Giang gồm TP Ngã Bảy, Châu Thành, Phụng Hiệp. Sóc Trăng có Kế Sách; Vĩnh Long mưa tại Trà Ôn, Tam Bình, thị xã Bình Minh, Bình Tân, Long Hồ, TP Vĩnh Long.
TP Cần Thơ ghi nhận mưa ở Cái Răng, Cờ Đỏ, Thạnh Phú, Vĩnh Thạnh, Thạnh Lộc. Tỉnh Kiên Giang có mưa tại Tân Hiệp, Hòn Đất, TP Phú Quốc. Đồng Tháp ghi nhận tại Lai Vung, Châu Thành, Thanh Bình; An Giang gồm Thoại Sơn, Châu Thành, Tri Tôn, Chợ Mới, Châu Phú, Phú Tân. Mưa cũng xảy ra ở Bến Tre (Châu Thành) và Tiền Giang (Cái Bè, Chợ Gạo, Tân Phước).
Đông Nam Bộ mưa nhiều, cảnh báo giông lốc
Ở khu vực Đông Nam Bộ, lượng mưa phổ biến từ 10–40mm, có nơi trên 50mm. Tại Đồng Nai, mưa xảy ra ở Long Thành, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Long Khánh, Xuân Lộc, Trảng Bom, TP Biên Hòa, Vĩnh Cửu, Định Quán, Tân Phú.
Bình Dương có Dĩ An, Bắc Tân Uyên, TP Tân Uyên, Bến Cát, Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo. Bình Phước có Đồng Phú, Hớn Quản. Tây Ninh mưa lớn ở Dương Minh Châu, TP Tây Ninh và Tân Châu.
Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có thể xuất hiện lốc xoáy, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5–8 (8–21m/s), nguy cơ ảnh hưởng đến nhà cửa, cây xanh và giao thông.
Nguyên nhân: Gió mùa tây nam kết hợp rãnh áp thấp
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nguyên nhân chính gây ra mưa giông diện rộng tại Nam Bộ và Tây Nguyên là do gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần, cùng với rãnh áp thấp có trục tây bắc – đông nam đi qua khu vực Trung Bộ và giữa Biển Đông.
Dự báo trong chiều tối 7-6, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20–40mm, cá biệt vượt 80mm.
Khuyến cáo: Người dân cần theo dõi sát các bản tin cảnh báo thời tiết, tránh đi lại khi có dông lốc, kiểm tra mái nhà, cây xanh và các vật dụng dễ bị gió cuốn bay.
Theo: Tuổi Trẻ