Hơn 10.000 chai nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior, Bvlgari… với trị giá tương đương hàng thật hơn 10 tỷ đồng vừa bị Công an TP.HCM thu giữ khi triệt phá một đường dây buôn bán hàng giả quy mô lớn do vợ chồng Lư Hưng Phát cầm đầu.

Triệt phá đường dây nước hoa giả quy mô lớn

Lực lượng chức năng kiểm đếm, phân loại từng thùng nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Ngày 22/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang mở rộng điều tra đường dây buôn bán hàng giả với quy mô lớn, thu giữ hơn 10.000 chai nước hoa mang thương hiệu nổi tiếng. Vụ việc bắt nguồn từ chiến dịch truy quét do Công an TP.HCM triển khai ngày 18/6.

Theo điều tra ban đầu, vợ chồng Lư Hưng Phát là kẻ cầm đầu đường dây, đã nhập nguồn nước hoa giả từ Trung Quốc thông qua các đối tượng buôn lậu. Sau đó, các sản phẩm được vận chuyển về nhiều địa điểm tại TP.HCM để phân loại, đóng gói, rồi bán ra thị trường với bao bì và nhãn mác của các thương hiệu cao cấp như Chanel, Bvlgari, Dior, YSL…

Lợi dụng mạng xã hội và chuyển phát nhanh

Các chai nước hoa mang nhãn Chanel, Dior, Bvlgari… được đóng gói tinh vi như hàng thật (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Để tiêu thụ hàng hóa, nhóm này sử dụng các hội nhóm trên mạng xã hội, các ứng dụng thương mại điện tử và dịch vụ giao hàng nhanh nhằm đưa số lượng lớn nước hoa giả tới người tiêu dùng trên toàn quốc.

Trong quá trình phá án, Công an TP.HCM đã huy động nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét 3 địa điểm gồm nơi đăng ký kinh doanh, địa điểm đóng gói và kho chứa hàng. Kết quả, lực lượng chức năng thu giữ hơn 10.000 chai nước hoa giả với trị giá nếu là hàng thật ước tính lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Khởi tố, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan

Cùng với việc thu giữ tang vật, công an đã bắt khẩn cấp vợ chồng Lư Hưng Phát và 5 người có liên quan. Các đối tượng bị điều tra về các hành vi: buôn bán hàng giả, buôn lậu, trốn thuế và các vi phạm pháp luật khác có liên quan.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò từng đối tượng, mở rộng điều tra các mắt xích trong đường dây tiêu thụ hàng giả quy mô lớn này, nhằm xử lý triệt để, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật

Theo: Tuổi Trẻ.