Trong 3 ngày, TP. HCM lấy gần 950.000 mẫu test nhanh ở vùng đỏ, cam và ghi nhận 32.700 mẫu dương tính, chiếm tỷ lệ khoảng 3,4%.

Theo Zing, chiều tối 26/8, Chủ tịch TP. HCM Phan Văn Mãi cho biết, từ 23/8 đến 25/8, thành phố đã lấy 947.000 mẫu test nhanh ở vùng đỏ, cam; trong đó có 32.700 mẫu dương tính, chiếm tỷ lệ 3,4%.

Việc xét nghiệm, theo ông Mãi, diễn ra chậm ở một số quận, huyện vùng vàng, xanh. Có nơi đạt tỷ lệ chưa tới 50%.

Theo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hoài Nam, phó giám đốc Sở Y tế TP. HCM cho biết thêm, kết quả xét nghiệm ngày 23/8 phát hiện 3,5% test dương tính; ngày 24/8 khoảng 3,2% mẫu dương tính và ngày 25/8 khoảng 3,8% mẫu dương tính. 

Theo ông Nam, tỷ lệ mẫu dương tính/tổng mẫu xét nghiệm là 3,5%.

“Qua đánh giá của các nhà dịch tễ thì trung bình 3 ngày qua phát hiện khoảng là 3,5% mẫu dương tính. Nếu dưới 5% thì có niềm tin có thể quét được hết F0 từ đây đến 15/9”, ông Nam nói. 

Theo ông Phạm Đức Hải – phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP, từ 18h ngày 24/8 đến 18h ngày 25/8, TP đã lấy gần 515.000 mẫu. Từ 18h ngày 23/8 đến 18h ngày 24/8, TP đã lấy hơn 317.000 mẫu. 

Thành phố trải qua 89 ngày giãn cách xã hội theo nhiều mức độ nâng dần kể từ 31/5. Từ 27/4 đến tối 26/8, địa phương ghi nhận hơn 194.000 ca nhiễm.