Kết quả xét nghiệm các cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm hành chính quận 10, TP. HCM đều âm tính Covid-19. Tất cả được về nhà chuẩn bị đón Tết cùng gia đình.

Thanh Niên đưa tin sáng 10/2, ông Võ Văn Tiến, Chánh văn phòng UBND quận 10, TP. HCM cho hay toàn bộ kết quả xét nghiệm 219 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm hành chính quận đều âm tính với Covid-19.

Kết quả được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM gửi về chiều qua 9/2. Sau khi xin ý kiến của UBND TP.HCM và hướng dẫn HCDC, 219 người đã về nhà chuẩn bị đón Tết cùng gia đình.

Đây là các trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) nên yêu cần phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch Covid-19, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, không được ra ngoài.

Trước đó, ca nghi nhiễm Covid-19 là nhân viên làm việc tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận 10. Nhân viên này từng đến quán lẩu dê 404 trên đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú ăn tối ngày 28/1 với nam nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mắc bệnh.

Đến sáng 10/2, TP. HCM ghi nhận 32 ca nhiễm Covid-19, tất cả đều liên quan đến ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất. 33 địa điểm đã bị phong tỏa do có ca bệnh hoặc là nơi ca bệnh từng đến, tập trung ở các quận: 1, 3, 10, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân và TP. Thủ Đức.

Chờ kết quả 1.622 mẫu “quyết định”

Chiều tối 9/2, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP. HCM cho biết, trong ngày 10/2 sẽ có kết quả xét nghiệm 1.622 mẫu “quyết định”; đó là mẫu của toàn bộ nhân viên công ty VIAGS, là công ty có đội bốc xếp có các ca Covid-19 đã được xác định.

Trước đó, TP HCM cũng đã có kết quả xét nghiệm của toàn bộ nhân viên Bệnh viện 175, tất cả 1932 người đều âm tính, theo báo Người Lao Động.

Về sân bay Tân Sơn Nhất, tất cả nhân viên ở đây sẽ được xét nghiệm lần 2. Ngoài ra hằng ngày những người có ca làm sẽ phải xét nghiệm Covid-19 trước, khi có kết quả âm tính mới được đi làm. Để chuẩn bị cho ca làm ngày 10/2, đã có 1.276 người được xét nghiệm và có kết quả âm tính.

Theo ông Bỉnh, hiện năng lực xét nghiệm Covid-19 tối đa của TP. HCM là 30.000 – 40.000 mẫu/ngày, có thể nâng lên 300.000-400.000 mẫu/ngày.