TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giảm cân Emo’s chứa chất cấm
Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giảm cân Emo’s quy mô lớn chứa chất cấm sibutramine. Đây là loại hoạt chất cực kỳ nguy hiểm, có thể gây biến chứng tim mạch nghiêm trọng cho người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm.
- Phytoene – Hợp chất trong cà chua giúp kéo dài tuổi thọ và bảo vệ não bộ
- Kênh “tử thần” 28 người chết đuối vì 3km kênh thiếu kinh phí
- Tìm thấy nam sinh mất tích tại Tam Đảo sau hơn 36 giờ nỗ lực cứu nạn
Quy mô sản xuất hàng giả tinh vi với lợi nhuận hàng chục tỉ đồng
Ngày 26/4 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam Trần Thị Như Hảo (27 tuổi) cùng chồng là Nguyễn Trọng Anh (31 tuổi) cùng ngụ phường Thới an. Hai đối tượng bị cáo buộc tội danh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm khi điều hành đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả quy mô lớn. Các quyết định này đã được Viện kiểm sát phê chuẩn và tống đạt đến các bị can vào ngày 25/4.
Tại hiện trường xưởng sản xuất ở Củ Chi và các đầu mối tiêu thụ, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 5.200 gói sản phẩm mang nhãn hiệu Emo’s. Các sản phẩm này đa dạng về mẫu mã như sữa tách béo, bột trà cam, bột cà phê và trà chanh hòa tan. Ngoài hàng thành phẩm, công an còn phát hiện 639kg bột nguyên liệu thô cùng hàng chục ngàn bao bì, nhãn mác và thiết bị máy móc hiện đại phục vụ việc đóng gói hàng giả.
Đường dây này đã duy trì hoạt động từ năm 2018 với sự đầu tư bài bản nhằm cung ứng sản phẩm trên diện rộng. Các đối tượng đã thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng từ việc tiêu thụ các loại thực phẩm chức năng chứa chất cấm này. Chỉ riêng trong hai tháng đầu năm 2026, giá trị hàng hóa đưa ra thị trường đã vượt mức 3,4 tỉ đồng. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các mạng lưới tiêu thụ khác tại nhiều tỉnh thành.
Hiểm họa từ hoạt chất sibutramine ẩn mình trong các gói bột giảm cân

(Ảnh: chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)
Kết quả kiểm nghiệm xác định các gói sản phẩm của đường dây này đều chứa hoạt chất sibutramine, một loại chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm. Để thu hút khách hàng và tăng lợi nhuận, các đối tượng đã pha trộn chất này vào nguyên liệu bột trà nhằm tạo ra hiệu ứng giảm cân giả tạo cho người dùng. Trên thực tế, các loại thực phẩm chức năng giảm cân Emo’s hoàn toàn không có tác dụng hỗ trợ sức khỏe như những lời quảng cáo hào nhoáng trên thị trường.
Hoạt chất sibutramine vốn có tác dụng ức chế cảm giác thèm ăn nhưng lại đi kèm những tác dụng phụ cực kỳ nguy hiểm cho hệ tuần hoàn. Người sử dụng có nguy cơ đối mặt với tình trạng loạn nhịp tim, đau tim và huyết áp tăng cao đột ngột sau khi dùng sản phẩm. Những biến chứng này đặc biệt đe dọa tính mạng đối với những người có tiền sử mắc các bệnh lý liên quan đến tim mạch.
Vụ việc là lời cảnh báo mạnh mẽ cho người tiêu dùng trước các loại thực phẩm chức năng trôi nổi và không rõ nguồn gốc. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần thận trọng với các sản phẩm được quảng cáo có tác dụng thần kỳ nhưng thiếu chứng nhận y tế. Công tác kiểm soát thị trường và triệt phá các xưởng sản xuất hàng giả như của vợ chồng Hảo đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện toàn bộ số tang vật đã bị niêm phong để phục vụ quá trình tố tụng.
Theo: Báo Tuổi Trẻ