TP Hồ Chí Minh có thêm 3 điểm hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại

Sáng 28/5, TP Hồ Chí Minh khai trương ba mô hình “một cửa” tại bệnh viện, hỗ trợ khẩn cấp phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại, nâng cao hệ thống bảo vệ người yếu thế.
- Bánh giầy truyền thống – Hồn Việt trên đất Chí Linh
- Tình làng nghĩa xóm: Ngọn lửa ấm lan tỏa giữa lòng phố thị
- Khám xét 3 căn nhà của trùm giang hồ xứ Thanh: Cảnh sát đồng loạt ra quân giữa trưa
Nội dung chính
TP HCM: Ba bệnh viện mở điểm hỗ trợ phụ nữ, trẻ em
Ba điểm hỗ trợ mới được đặt tại:
- Bệnh viện Nhi đồng 1 (Quận 10)
- Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (Huyện Bình Chánh)
- Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh (Quận 5)
Đây là các cơ sở y tế tiếp nối mô hình hiệu quả “Bồ Công Anh” từng được triển khai tại Bệnh viện Hùng Vương, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại theo quy trình khép kín, toàn diện.
TP HCM hỗ trợ phụ nữ, trẻ em 24/7 qua đường dây nóng.
Người dân có thể liên hệ đường dây nóng 1900 54 55 59 để được hỗ trợ mọi lúc, mọi nơi. Đây là kênh tiếp nhận thông tin 24/7, giúp người bị hại có thể nhanh chóng kết nối với các dịch vụ cần thiết.
Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em: Can thiệp nhanh, liên ngành.
Tại các bệnh viện có mô hình “một cửa”, bệnh nhân sẽ được:
- Khám sàng lọc y tế để phát hiện dấu hiệu bị bạo lực, xâm hại.
- Nếu có nghi vấn, nạn nhân sẽ được chuyển đến Phòng “một cửa”.
- Nhân viên công tác xã hội phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Y tế, công an, tòa án, chính quyền địa phương và các tổ chức hội để cung cấp dịch vụ pháp lý, tâm lý, y tế, đảm bảo sự hỗ trợ trọn vẹn từ một đầu mối.
Tạm lánh khẩn cấp và hỗ trợ hồi gia
Trường hợp nạn nhân cần tạm lánh khẩn cấp sẽ được chuyển đến Trung tâm Công tác xã hội – Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP. Tại đây, họ được:
- Cung cấp nơi ở an toàn
- Chăm sóc sức khỏe, trị liệu tâm lý
- Hỗ trợ pháp lý và các dịch vụ cần thiết khác
Sau đó, Trung tâm phối hợp với địa phương để hồi gia và theo dõi quản lý ca tại cộng đồng, giúp người bị hại tái hòa nhập ổn định.
Gia đình – tuyến phòng thủ đầu tiên
Theo ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, gia đình giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong việc nhận diện sớm các hành vi bạo lực, trang bị kỹ năng từ chối và phòng vệ cho phụ nữ và trẻ em. Bên cạnh việc xử lý hậu quả, thành phố đang chú trọng hơn vào công tác phòng ngừa từ gốc, tạo lá chắn từ chính môi trường sống gần gũi nhất.
Cam kết bảo vệ phụ nữ, trẻ em-người yếu thế đến từ nhiều phía
Chương trình lần này có sự phối hợp chặt chẽ giữa:
- Sở Nội vụ, Sở Y tế TP.HCM
- Liên hợp quốc về Bình đẳng giới (UN Women)
- Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP
- Cùng các bệnh viện và các ban ngành chức năng liên quan
Mô hình “một cửa” không chỉ giúp nạn nhân thoát khỏi vòng xoáy bạo lực mà còn khôi phục niềm tin và chất lượng sống, góp phần xây dựng một thành phố an toàn, văn minh và nhân đạo hơn.
Theo: Tin Tức