Trong cuộc họp báo hôm 20/3, Tổng thống Donald Trump thông báo chính phủ Mỹ mua vài triệu liều thuốc trị sốt rét với hy vọng trị được bệnh nhiễm COVID-19 và cứu vãn tình hình bệnh dịch bùng phát dữ dội tại Mỹ hiện nay. Trong khi đó, tại Việt Nam, trong 1 tuần qua, giá thuốc điều trị sốt rét đã tăng chóng mặt, ban đầu dưới 100.000đ/hộp giờ đã bị đẩy lên nhiều lần mà không có để mua

Ảnh chụp màn hình báo nguoi-viet.com

Thuốc Chloroquine hay còn gọi là thuốc Ký Ninh, được Hoa Kỳ chuẩn thuận từ năm 1944 dùng để trị và ngừa bệnh sốt rét, theo ABC News.

Bác Sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế cao cấp về dịch tễ, cho rằng chưa thể khẳng định hoàn toàn công hiệu của loại thuốc này trong việc chữa bệnh COVID-19. Theo ông Fauci, phải có thêm nhiều thử nghiệm với mức độ rộng rãi hơn, để đưa ra một kết luận khoa học một cách chính xác.

Tuy nhiên, ông Fauci và tổng thống Trump đều cho rằng việc dùng Chloroquine không phải là một sự liều lĩnh quá mức, vì thuốc này đã được sử dụng rộng rãi từ lâu.

Trong cuộc họp báo, Tổng thống Trump tỏ ý tin vào kết quả thử nghiệm thành công trong việc sử dụng thuốc Chloroquine trị COVID-19. Với sự quyết đoán, ông Trump lập luận rằng hiện tại không có vắc xin cũng như bất kỳ loại thuốc nào để trị bệnh này, cho nên, không còn gì để mất khi thử nghiệm thuốc Chloroquine.

Hy vọng của Tổng thống Trump không phải là vô căn cứ.

Hôm 18/3, các nhà nghiên cứu Pháp vừa công bố thành công thử nghiệm lâm sàng trên diện rộng dùng thuốc Chloroquine, với tên thương mại là Plaquenil, chữa COVID-19.

Các nhà khoa học Pháp ở Marseille, dưới sự lãnh đạo của ông Didier Raoult, tiến sĩ y khoa chuyên về bệnh truyền nhiễm đã dùng Plaquenil cho 36 bệnh nhân bị nhiễm COVID-19. Các bệnh nhân được cho uống 600mg mỗi ngày trong vòng 10 ngày.

Tiến Sĩ Raoult cho biết các bệnh nhân hồi phục nhanh chóng và thời gian lâm bệnh được giảm thiểu rất rõ ràng. Trong đó, 50% bệnh nhân có kết quả âm tính với COVID-19 trong vòng ba ngày, 70% bệnh nhân có kết quả âm tính trong vòng sáu ngày.

Ông cho biết thêm, những bệnh nhân không dùng Plaquenil vẫn còn dương tính với COVID-19 trong sáu ngày, nhưng trong số những bệnh nhân uống Plaquenil chỉ có 25% còn bệnh.

Giới chức y tế Hoa Kỳ cho rằng các bác sĩ có thể cho bệnh nhân COVID-19 dùng Chloroquine. 

Theo ghi nhận của nhà nghiên cứu Hoa Kỳ, cả Hàn Quốc và Trung Quốc đều đã phát hiện chloroquine có hiệu quả trong điều trị COVID-19, trong khi Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết loại thuốc này có nhiều tiềm năng khi dùng làm biện pháp phòng ngừa virus Corona trong phòng thí nghiệm.

Nhưng Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) đòi hỏi nghiên cứu sâu và rộng hơn trước khi chuẩn thuận.

Hiện một loạt các công ty dược phẩm khác cũng đã ủng hộ thuốc chống sốt rét cho chính phủ Mỹ trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19. Tập đoàn Bayer AG đã tặng ba triệu viên thuốc chống sốt rét Resochin, tương tự như hydroxychloroquine (Hydroxychloroquine được biết đến như là một dẫn xuất ít độc hơn của chloroquine), cho chính phủ Mỹ. Công ty dược phẩm Teva cho biết họ cũng sẽ ủng hộ hơn 6 triệu liều thuốc hydroxychloroquine sulfate.

Tại Việt Nam trong 1 tuần qua, theo một bài đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 21/03, giá thuốc điều trị sốt rét chứa hoạt chất chloroquine và hydroxychloroquine đã tăng chóng mặt, ban đầu dưới 100.000đ/hộp đã tăng lên gấp rưỡi chỉ trong buổi sáng rồi tăng liên tục. 

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ

Hiện giá mua buôn đã trên 200.000 đồng/hộp và cửa hàng lẻ đã hết hàng. 

Riêng loại thuốc nhập khẩu hộp 3 vỉ, mỗi vỉ 10 viên đã tăng lên 500.000đ/hộp, tăng rất mạnh so với trước mà nhiều nơi còn không có để mua.

“Đây là thuốc điều trị sốt rét, hiện vẫn đang sử dụng trong điều trị sốt rét tại Việt Nam nhưng muốn sử dụng điều trị bệnh khác thì phải có phác đồ và phác đồ đó phải được Bộ Y tế phê duyệt. Thuốc cũng có chống chỉ định với trường hợp dị ứng thuốc, người bị bệnh gan… nên không thể sử dụng tràn lan và đây cũng không phải thuốc sử dụng cho dự phòng, chỉ dùng khi đã mắc bệnh” – Ông Trần Thanh Dương, viện trưởng Viện sốt rét, côn trùng và ký sinh trùng trung ương, cho biết trên báo Tuổi Trẻ.

Trên trang cá nhân, bác sĩ Huynh Wynn Tran, bác sĩ gốc Việt đang làm việc tại Mỹ, cho biết các tác dụng phụ có thể gặp của thuốc này là ói mửa, buồn nôn, đau bụng, nổi mẩn đỏ trên da, xuất huyết dưới da, ảnh hưởng đến mắt và thị lực, người có bệnh thận, tiểu đường và mắt , phải thật cẩn thận khi uống và phải được sự  theo dõi của bác sĩ khi dùng.

Đại diện Cục Quản lý dược cho biết tại Việt Nam, thuốc điều trị sốt rét kể trên được sản xuất trong nước, thuốc này cũng được sử dụng trong điều trị lupus ban đỏ hay viêm khớp dạng thấp, nhưng chưa có chỉ định trong điều trị COVID-19.

Vị đại diện này cũng cảnh báo nguy cơ tác dụng phụ nếu sử dụng thuốc tùy tiện và khẳng định ngay tại Mỹ, thuốc chỉ được đồng ý cho dùng trong trường hợp bệnh nhân mắc bệnh nặng, không sử dụng để dự phòng.