Trong buổi gặp mặt các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và dân quân tự vệ sáng 9/4, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Chính sách trợ cấp, ưu đãi đối với người có công với cách mạng sẽ tiếp tục được điều chỉnh ở mức cao nhất trong hệ thống an sinh xã hội.

Tri ân thế hệ đi trước – Sự ghi nhận xứng đáng của Đảng và Nhà nước

Buổi gặp mặt do Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức, diễn ra trong không khí xúc động và trang nghiêm. Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm ôn lại thắng lợi vĩ đại của mùa xuân năm 1975, với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử – dấu mốc kết thúc chiến tranh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ông nhấn mạnh: “Đó là thắng lợi của hàng triệu con người bình dị nhưng phi thường, những người đã hiến dâng tuổi xuân, thậm chí cả tính mạng, để đất nước có được hòa bình, độc lập và thống nhất như hôm nay”.

Người có công – Lực lượng nòng cốt, điểm tựa vững chắc của đất nước

Tổng Bí thư khẳng định, trong mọi giai đoạn của lịch sử, từ kháng chiến đến thời bình, lực lượng cựu chiến binh, thanh niên xung phong và dân quân tự vệ luôn là trụ cột vững chắc, là điểm tựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Vì vậy, việc chăm lo, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện trách nhiệm và đạo lý sâu sắc của dân tộc.

Các chính sách đã và đang được triển khai bao gồm:

  • Trợ cấp ưu đãi hàng tháng
  • Bảo hiểm y tế toàn phần
  • Hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở
  • Khám chữa bệnh miễn phí
  • Đào tạo nghề, tạo việc làm
  • Hỗ trợ vốn vay ưu đãi
  • Quan tâm đặc biệt đến con em người có công

Nghị quyết 42: Đảm bảo đời sống người có công đạt mức sống trung bình khá trở lên

Tổng Bí thư bắt tay thăm hỏi các cựu binh (ảnh chụp màn hình)

Theo Tổng Bí thư, Nghị quyết 42-NQ/TW năm 2023 của Trung ương đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030, mọi người có công và gia đình họ sẽ đạt mức sống từ trung bình khá trở lên, được chăm lo toàn diện về vật chất và tinh thần. Trong đó, mức trợ cấp ưu đãi người có công sẽ tiếp tục được điều chỉnh ở mức cao nhất, phù hợp với vai trò, đóng góp và sự hy sinh của họ.

Hàng trăm nghìn căn nhà tình nghĩa đã, đang và sẽ tiếp tục được xây dựng trên cả nước – là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm và tri ân của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

Trách nhiệm của thế hệ hôm nay: Gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Sự tri ân sâu sắc nhất không chỉ đến từ các chính sách cụ thể, mà còn nằm ở ý thức và hành động của thế hệ hôm nay. Chúng ta có trách nhiệm kế thừa, giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng; truyền lửa nhiệt huyết cho các thế hệ tương lai.”

Ông kêu gọi thanh niên Việt Nam hãy sống, học tập, lao động và cống hiến xứng đáng với sự hy sinh to lớn của lớp người đi trước, góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển, hùng cường, bền vững, bảo vệ vững chắc chủ quyền và giữ gìn hòa bình cho mai sau.

Ba nhiệm vụ trọng tâm vì một Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc

Tổng Bí thư Tô Lâm trò chuyện với các đại biểu dự gặp mặt đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân quân tự vệ tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sáng 9/4 (ảnh chụp màn hình)

Tổng Bí thư nêu rõ, đất nước đang hướng đến ba mục tiêu chiến lược:

  1. Bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam hòa bình, ổn định, độc lập, thống nhất.
  2. Phát triển kinh tế – xã hội để đạt được các mục tiêu năm 2030, 2045, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
  3. Nâng cao toàn diện đời sống nhân dân, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau, mọi người đều được học hành, chăm sóc sức khỏe, sống trong tự do, hạnh phúc.

Tổng Bí thư kêu gọi toàn thể người dân Việt Nam, đặc biệt là lực lượng cựu chiến binh, thanh niên xung phong và dân quân tự vệ – dù đang ở đâu, làm gì – hãy tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước, tài năng và sự sáng tạo để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.