Ngày 27/6/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phủ nhận các báo cáo truyền thông cho rằng chính quyền của ông đang cân nhắc cung cấp 30 tỷ USD cho Iran nhằm hỗ trợ nước này phát triển chương trình năng lượng hạt nhân dân sự. Ông khẳng định đây là một “tin giả” và “trò lừa bịp”.

Nguồn gốc thông tin: Các hãng tin lớn đưa ra cáo buộc

Truyền thông Mỹ, bao gồm CNNNBC News, đã đưa tin trong tuần này rằng Nhà Trắng đang thảo luận các đề xuất sơ bộ liên quan đến việc hỗ trợ kinh tế cho Iran. Đổi lại, chính quyền Tehran sẽ chấm dứt hoạt động làm giàu uranium – một bước đi quan trọng trong việc kiểm soát chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Phản ứng gay gắt từ ông Trump trên mạng xã hội

Tối ngày 27/6 (giờ địa phương), ông Trump đã đăng trên mạng xã hội Truth Social:

“Ai trong đám truyền thông giả mạo lại là kẻ dựng chuyện rằng ‘Tổng thống Trump muốn đưa Iran 30 tỷ USD để xây dựng cơ sở hạt nhân phi quân sự’? Tôi chưa từng nghe về ý tưởng nực cười này.”

Ông gọi các bài báo là “HOAX” (trò bịp) và khẳng định không hề tồn tại bất kỳ kế hoạch nào như vậy trong chính quyền của mình.

Bối cảnh: Mỹ và Iran nối lại đối thoại gián tiếp

Từ tháng 4/2025, Mỹ và Iran đã nối lại đàm phán gián tiếp nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao mới cho vấn đề hạt nhân. Trong khi Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ vì mục đích hòa bình, Mỹ lại lo ngại rằng Tehran có thể đang tiến gần đến việc phát triển vũ khí hạt nhân.

Tình hình khu vực căng thẳng leo thang thành xung đột

Ngày 13/6/2025, Israel bất ngờ tấn công Iran, mở đầu cho một cuộc xung đột quân sự quy mô lớn. Đáp lại, Iran đã tấn công căn cứ Mỹ tại Qatar vào ngày 23/6, sau khi Mỹ tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân của Tehran cuối tuần trước.

Trước áp lực leo thang, ông Trump công bố một lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel, với hy vọng chấm dứt cuộc xung đột có nguy cơ lan rộng toàn khu vực.

Iran và Israel: Mâu thuẫn xoay quanh vũ khí hạt nhân

Israel là quốc gia duy nhất tại Trung Đông được cho là sở hữu vũ khí hạt nhân, và tuyên bố mục tiêu trong chiến dịch quân sự lần này là ngăn chặn Iran sở hữu loại vũ khí tương tự.

Ngược lại, Iran là thành viên Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), còn Israel thì không. Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) – cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc – hiện không có “chỉ dấu đáng tin cậy” nào cho thấy Iran đang phát triển chương trình vũ khí hạt nhân có tổ chức.

Thỏa thuận hạt nhân chỉ là đồn đoán?

Mặc dù các hãng tin Mỹ đưa ra nhiều giả thiết về các gói hỗ trợ kinh tế để đổi lấy sự nhượng bộ từ Iran, song cho đến nay chưa có bằng chứng cụ thể. Ông Trump đã phản đối kịch liệt và phủ nhận hoàn toàn thông tin về một thỏa thuận hạt nhân dân sự trị giá hàng chục tỷ USD với Tehran.

Theo: Reuters