Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang diễn biến căng thẳng. Người Mỹ tỉnh giấc và phát hiện lượng phiếu nhiều bất thường được kiểm trong đêm dành cho ứng viên Joe Biden.

Dưới đây là các tin thế giới nổi bật sáng nay, thứ Năm ngày 5/11/2020:

Xuất hiện các lá phiếu trong đêm, “tình cờ” bầu cho Biden?

Giới quan sát nghi ngờ có tình trạng gian lận trong bầu cử Mỹ; sau khi xuất hiện các lá phiếu mới được kiểm trong đêm; và những lá phiếu này “tình cờ” đều bầu cho ứng viên Biden.

Cũng trong đêm, kết quả kiểm phiếu tại hai bang Michigan và Wisconsin đã đảo chiều; chiến thắng chuyển từ Trump sang Biden. Người dẫn chương trình Steve Deace gọi đó là “một vụ đảo chính”. (Chi tiết)

Trump nghi ngờ Đảng Dân chủ gian lận phiếu bầu cho Biden

Tổng thống Trump nghi ngờ Đảng Dân chủ gian lận phiếu bầu cho Biden thông qua các phiếu bầu được kiểm trong đêm.

Ông viết trên Twitter: “Đêm qua, tôi đã dẫn trước, một cách vững chắc như thường lệ, ở nhiều tiểu bang chủ chốt; những nơi đó hầu như do Đảng Dân chủ điều hành và kiểm soát. Sau đó, từng bang một, chúng (việc kiểm phiếu tại các bang) bắt đầu biến mất một cách kỳ diệu; sau đó các lá phiếu rác rưởi bất ngờ được đếm”.

Twitter đã ẩn bình luận này của ông Trump cho công chúng; với lý do nó có thể “gây hiểu nhầm”.

Trump có thể yêu cầu ‘xác minh’ từng phiếu bầu

Cây viết John Nolte của Breitbart nhận định rằng ông Trump có thể yêu cầu kiểm tra từng phiếu bầu của cử tri; do nghi ngờ có gian lận cho ứng viên Biden.

“Xác minh mọi phiếu bầu là một việc rất khác so với kiểm đếm mọi phiếu bầu. Chúng ta sẽ biết được ai đã bỏ phiếu; dù đó là bỏ phiếu trực tiếp hay qua bưu điện”, ông Nolte viết.

“Tôi tin là Trump có thể tiến tới điều này”.

Bưu điện Mỹ nguy cơ bị điều trần

Một thẩm phán liên bang hôm 4/11 lên án Bưu điện Mỹ vì từ chối tuân thủ mệnh lệnh của tòa liên quan đến việc bỏ phiếu qua đường bưu điện, theo Politico.

Lệnh này yêu cầu các thanh tra bưu điện rà soát các cơ sở để tìm những lá phiếu chưa được chuyển đến hòm phiếu.

“Ai đó có thể phải trả giá cho điều đó”, Thẩm phán Emmet Sulliivan ở Washington, Hoa Kỳ cho biết. Ông cảnh báo tổng giám đốc Bưu điện có thể phải ra điều trần về vụ việc này.

Trước đó, chiến dịch Trump kêu gọi người dân đi bỏ phiếu trực tiếp; không gửi phiếu qua đường bưu điện vì có nguy cơ bị thất lạc hoặc bị gian lận. Ngược lại, phe Dân chủ vận động cho việc bỏ phiếu qua bưu điện; với lý do để tránh nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Philippines muốn thăm dò dầu khí ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Philippines tuyên bố nước này có thể thăm dò, khai thác dầu khí ở Bãi Cỏ Rong đông bắc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Bãi núi ngầm này cũng là nơi tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Đài Loan.

Bộ trưởng Năng lượng Philippines Alfonso Cusi tuyên bố nước này có thể thăm dò Bãi Cỏ Rong, mà không cần xin phép Trung Quốc. (Chi tiết)

Trung Quốc sắp áp thuế trừng phạt với rượu vang Úc

Các doanh nghiệp Úc đứng trước nguy cơ bị Bắc Kinh áp thuế “bán phá giá” ở Trung Quốc. SCMP cho biết, có khả năng Trung Quốc sẽ áp thuế 200% đối với rượu vang Úc trong tuần tới.

Động thái này có thể loại bỏ rượu vang Úc ra khỏi thị trường Trung Quốc, theo SCMP.

Bắc Kinh gia tăng các động thái khó dễ với Úc, sau khi nước này đề xuất tổ chức cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc dịch COVID-19.