Trump lấp lửng khả năng Mỹ tham chiến cùng Israel tại Iran

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối xác nhận việc Mỹ có tham gia chiến dịch không kích của Israel nhằm vào Iran hay không, trong bối cảnh xung đột bước sang ngày thứ bảy.
Dạy thêm tràn lan: Bộ trưởng chỉ rõ nguyên nhân gốc rễ
Không cần giày cao gót: Hack dáng với 5 item
Phạt đến 100 triệu đồng nếu lập hóa đơn sai thời điểm
Nội dung chính
Trump giữ im lặng về khả năng can thiệp quân sự
Ngày 18/6 (giờ Mỹ), tại một sự kiện trong Phòng Bầu dục, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết ông vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tham gia chiến dịch quân sự của Israel tại Iran. “Tôi có thể làm, cũng có thể không. Không ai biết tôi sẽ quyết định điều gì,” Trump nói. Ông cũng nhấn mạnh rằng: “Tôi thường ra quyết định vào giây cuối cùng, vì chiến tranh là thứ có thể thay đổi theo từng khoảnh khắc.”
Trump cho rằng hiện tại, Israel đang đạt được nhiều kết quả khả quan trên chiến trường. “Từ góc nhìn chiến lược, Israel đang làm rất tốt,” ông đánh giá.
Iran muốn đối thoại, Trump chưa chắc chắn gặp mặt
Ông Trump tiết lộ rằng một số quan chức Iran đã bày tỏ mong muốn đến Washington để đối thoại. “Họ muốn gặp tôi ở Nhà Trắng – đó là một tuyên bố lớn, nhưng đã quá muộn. Liệu như thế có đủ mạnh không?”, ông đặt nghi vấn và không xác nhận liệu cuộc gặp này có thực sự diễn ra.
Israel tăng cường không kích, thương vong gia tăng
Trong ngày 18/6, Không quân Israel thông báo đã phá hủy trụ sở cảnh sát quốc gia Iran tại thủ đô Tehran. Trong vòng 24 giờ qua, quân đội Israel đã tiến hành hàng loạt đợt không kích tại Tehran và khu vực phía tây Iran, nhắm vào các cơ sở sản xuất nguyên liệu và linh kiện tên lửa.
Vài ngày trước, Iran cho biết đã có ít nhất 224 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel, phần lớn là dân thường.
Iran phản công, hàng trăm tên lửa bắn vào Israel
Phía Israel cho biết kể từ ngày 14/6, Iran đã phóng khoảng 400 tên lửa vào lãnh thổ nước này. Trong đó, 40 tên lửa đã xuyên thủng hệ thống phòng không, khiến ít nhất 24 thường dân thiệt mạng. Cảnh báo không kích lại tiếp tục vang lên vào sáng 19/6 tại Tel Aviv, khi hàng loạt tên lửa bay qua bầu trời Jerusalem và các khu đô thị lớn.
Trump cân nhắc mọi phương án, kể cả tấn công hạt nhân Iran
Trên mạng xã hội, ông Trump liên tục thay đổi quan điểm – từ việc kêu gọi đàm phán chấm dứt chiến sự, đến đe dọa ám sát Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Hami và yêu cầu Iran đầu hàng vô điều kiện.
Theo nguồn tin từ Wall Street Journal, Trump đã phê duyệt kế hoạch tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, song vẫn đang trì hoãn quyết định cuối cùng. Một cố vấn thân cận cho biết ông muốn chờ xem liệu Iran có chịu từ bỏ chương trình hạt nhân hay không trước khi ra lệnh.
Theo: Reuters