Trung Quốc chính thức tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mỹ

Bắc Kinh tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Washington để giải quyết căng thẳng thương mại, nhưng khẳng định sẽ không nhượng bộ trước các hành động đe dọa và áp thuế từ phía Mỹ. Căng thẳng leo thang khiến nguy cơ chiến tranh thương mại ngày càng khó kiểm soát.
- Thế giới hoan nghênh quyết định hoãn áp thuế đối ứng 90 ngày của Mỹ
- Sáp nhập tỉnh, xã: Hoàn tất đề án trước 01 tháng 5
- Sóng gió thương mại – Công nhân vật lộn giữ việc, giữ hy vọng
Nội dung chính
Trung Quốc nhấn mạnh nguyên tắc bình đẳng trong đàm phán
Ngày 10/4, khi được hỏi về khả năng nối lại đàm phán thuế quan với Mỹ, ông He Yongqian, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, khẳng định nước này sẵn sàng đàm phán, nhưng yêu cầu dựa trên nền tảng bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
Ông cũng nhấn mạnh rằng những hành động như gây sức ép, đe dọa hay bắt nạt kinh tế không phải là cách ứng xử đúng mực và sẽ không hiệu quả với Trung Quốc.
Bắc Kinh phản đối chính sách thuế mới của Mỹ
Phát biểu từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lâm Kiếm cho rằng chính sách cứng rắn từ phía Mỹ “không được cộng đồng quốc tế ủng hộ và chắc chắn sẽ thất bại”. Trung Quốc tuyên bố không tìm kiếm đối đầu, nhưng cũng sẽ không lùi bước nếu bị đe dọa.
Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hoãn áp thuế đối với một số đối tác thương mại trong 90 ngày, nhưng đồng thời lại tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc từ 104% lên 125%.
Trung Quốc đáp trả bằng thuế quan và hạn chế xuất khẩu
Ngay trong ngày 9/4, Trung Quốc đã nâng thuế nhập khẩu hàng hóa Mỹ lên 84% và cảnh báo sẽ tiếp tục có hành động đáp trả nếu căng thẳng leo thang. Các biện pháp đối phó của Bắc Kinh không chỉ dừng lại ở thuế quan mà còn bao gồm siết chặt xuất khẩu kim loại chiến lược và đưa hàng loạt doanh nghiệp Mỹ vào danh sách kiểm soát.
Sách trắng kinh tế tái khẳng định hợp tác đôi bên cùng có lợi
Cũng trong ngày 9/4, Trung Quốc công bố sách trắng về quan hệ kinh tế Mỹ – Trung, nhấn mạnh bản chất hợp tác cùng có lợi trong thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Bắc Kinh khẳng định không theo đuổi thặng dư thương mại và kêu gọi đối thoại thay vì đối đầu.
Trích từ sách trắng: “Lịch sử đã chứng minh rằng hợp tác luôn mang lại lợi ích, trong khi đối đầu chỉ khiến cả hai bên chịu thiệt hại.”
Ông Trump để ngỏ khả năng thỏa thuận, nhưng ưu tiên các đối tác khác
Tổng thống Donald Trump cho biết Trung Quốc muốn đạt được thỏa thuận, nhưng “chưa biết bắt đầu từ đâu”. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết Washington hiện tập trung vào đàm phán với các đồng minh và đối tác thương mại khác, cho thấy Mỹ vẫn giữ khoảng cách với Bắc Kinh trong ngắn hạn.
Từ đầu nhiệm kỳ của ông Trump, căng thẳng thương mại Mỹ – Trung đã leo thang liên tục, với nhiều vòng áp thuế qua lại. Chỉ trong vài ngày gần đây, Mỹ đã tăng thuế đối ứng hai lần liên tiếp, trong khi Trung Quốc cũng có phản ứng quyết liệt.
Dù cả hai bên đều tuyên bố để ngỏ khả năng đàm phán, giới quan sát nhận định rằng chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn còn kéo dài nếu không có đột phá trong đối thoại.