Sau khi Mỹ nâng thuế lên hàng hóa Trung Quốc, Bắc Kinh lập tức có động thái đáp trả bằng cách hạn chế nhập khẩu phim Hollywood. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump phản ứng khá bình thản trước quyết định này, trong khi giới chuyên gia nhận định tác động tài chính từ biện pháp của Trung Quốc có thể không lớn như dự đoán.

Phim Mỹ bị hạn chế tại Trung Quốc – Cuộc chiến thương mại lan sang lĩnh vực văn hóa

Trung Quốc tuyên bố sẽ giảm đáng kể lượng phim Mỹ nhập khẩu nhằm trả đũa quyết định tăng thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với hàng hóa Trung Quốc. Động thái này đánh dấu sự mở rộng căng thẳng thương mại sang lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood.

Trong cuộc họp nội các ngày thứ Năm, khi được hỏi về phản ứng trước quyết định của Trung Quốc, Tổng thống Trump nhẹ nhàng đáp: “Tôi nghĩ tôi từng nghe những điều tệ hơn thế nữa”, câu trả lời khiến cả căn phòng bật cười.

Theo hãng tin Reuters, các chuyên gia trong ngành cho rằng tác động tài chính từ lệnh hạn chế này có thể sẽ không đáng kể, vì doanh thu phòng vé tại Trung Quốc dành cho phim Hollywood đã sụt giảm mạnh trong những năm gần đây.

Phim Mỹ mất dần vị thế tại Trung Quốc

Trong khoảng ba thập kỷ qua, Trung Quốc cho phép nhập khẩu khoảng 10 bộ phim Hollywood mỗi năm. Tuy nhiên, theo thông báo của Cục Quản lý Điện ảnh Quốc gia (NFA) Trung Quốc trên trang web chính thức, chính sách thuế quan mới của Mỹ đã ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu phim Mỹ trong nước.

“Chúng tôi sẽ tuân thủ các quy tắc thị trường, tôn trọng sự lựa chọn của khán giả và giảm vừa phải số lượng phim Mỹ được nhập khẩu”, NFA tuyên bố.

Dù từng được xem là thị trường trọng điểm giúp thúc đẩy doanh thu toàn cầu cho Hollywood, Trung Quốc đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các bộ phim nội địa. Ví dụ điển hình, “Inside Out 2” của Pixar đã bị vượt mặt bởi “Na Tra 2”, trở thành bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại thị trường Trung Quốc.

Một áp phích quảng cáo cho bộ phim “Inside Out 2” được trưng bày tại Hồng Kông vào ngày 3/7/2024. – Ảnh: Foxnews

Hiện tại, phim Hollywood chỉ chiếm khoảng 5% tổng doanh thu phòng vé tại Trung Quốc. Thêm vào đó, các hãng phim Mỹ chỉ nhận được khoảng 25% doanh thu từ bán vé tại thị trường này, trong khi tỷ lệ này tại các thị trường khác thường cao gấp đôi.

Tương lai mờ mịt cho các bom tấn Mỹ tại Trung Quốc

Không rõ liệu Trung Quốc có tiếp tục cấp phép cho các bom tấn Hollywood ra mắt trong năm nay hay không. Hiện tại, Walt Disney đã được chấp thuận trình chiếu bộ phim siêu anh hùng mới của Marvel – “Thunderbolts” vào ngày 30/4. Tuy nhiên, tương lai của nhiều dự án lớn khác như “Mission: Impossible – The Final Reckoning” với Tom Cruise hay “Superman” của James Gunn vẫn chưa rõ ràng.

Căng thẳng leo thang với thuế suất mới

Thông tin về việc Trung Quốc trả đũa phim Hollywood xuất hiện chỉ một ngày sau khi Nhà Trắng thông báo nâng thuế đối với Trung Quốc từ 125% lên 145%. Đây là bước đi tiếp theo trong chuỗi biện pháp cứng rắn của chính quyền Tổng thống Trump nhằm gây áp lực lên nền kinh tế Trung Quốc.

Tuy nhiên, trong khi tăng thuế đối với Bắc Kinh, ông Trump đồng thời cho biết sẽ giảm thuế cho các quốc gia không trả đũa Mỹ, đưa mức thuế về cơ bản là 10%.

Việc Trung Quốc siết chặt nhập khẩu phim Hollywood là phản ứng mang tính biểu tượng trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung ngày càng leo thang. Dù tác động tài chính trực tiếp có thể hạn chế, nhưng động thái này cho thấy căng thẳng đã lan sang cả lĩnh vực văn hóa. Tuy nhiên, với sự tự tin và bình thản của Tổng thống Trump, Washington dường như vẫn đang chủ động điều tiết cuộc chơi.