Ngày 17/11, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Thế Đông – trưởng công an thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Ngoài ra, theo báo Thanh Niên, cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 2 thuộc cấp của ông Đông, cũng với tội danh tương tự, gồm Nguyễn Vũ Hiệp và Hoàng Trọng Tấn. Hai bị can này cũng bị khởi tố về tội dùng nhục hình.

“Đây là sự việc rất đáng tiếc xảy ra tại địa phương và chúng tôi cũng rất bất ngờ về vụ việc này”, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch thị trấn Vĩnh Tuy nói được báo VietNamNet đăng tải.

Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo VTC News.

Báo VTC News cho biết, qua điều tra ban đầu, khi làm việc với ông Vũ Đình H. (trú tại Thị trấn Vĩnh Tuy), các bị can Đông, Tấn, Hiệp có hành vi tát, bẻ tay ra sau lưng, dùng thuốc đang cháy dí vào móng tay của ông H. gây cháy, bỏng móng tay, dùng còng số 8 treo 2 tay lên tường… khiến người này bị thương tích.