Từ ngày 15/5 đến 15/6, Chính phủ mở đợt cao điểm truy quét buôn lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc trên phạm vi toàn quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xử lý nghiêm, công khai kết quả để răn đe và lập lại kỷ cương thị trường.

Thành lập tổ công tác đặc biệt chống buôn lậu, gian lận

Tại cuộc họp với các bộ, ngành chiều 14/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp, quy mô lớn và có xu hướng lan rộng.

Trước thực trạng trên, Thủ tướng chỉ đạo lập tổ công tác đặc biệt cấp Trung ương, do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Tổ trưởng. Cùng với đó, các tỉnh, thành phố sẽ thành lập tổ công tác tại địa phương, đứng đầu là Chủ tịch UBND, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng.

Đợt cao điểm truy quét sẽ diễn ra trong một tháng, từ 15/5 đến 15/6, tập trung xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhái, và các vụ việc vi phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ.

Phân công rõ ràng, không để trống quản lý

Chính phủ yêu cầu từng bộ, ngành chủ động vào cuộc, không đùn đẩy trách nhiệm:

Bộ Nội vụ rà soát chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, không để xảy ra khoảng trống pháp lý do sắp xếp bộ máy hay thay đổi địa giới hành chính.

Bộ Công an xác lập các chuyên án trọng điểm, khẩn trương điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, công bố công khai để tạo sức răn đe.

Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng hải quan, thuế vừa hỗ trợ doanh nghiệp làm ăn hợp pháp, vừa tăng cường kiểm soát chống gian lận.

Bộ Công Thương hoàn thiện chính sách quản lý thương mại điện tử, sớm sửa đổi các quy định còn thiếu hoặc chưa phù hợp thực tiễn.

Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường được giao nhiệm vụ chính trong kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như thuốc chữa bệnh, sữa, thực phẩm, lương thực…

Hơn 34.000 vụ vi phạm bị xử lý từ đầu năm

Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, trong 4 tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng đã:

  • Xử lý hơn 34.000 vụ vi phạm,
  • Trong đó có hơn 8.200 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu,
  • Trên 25.100 vụ gian lận thương mại, trốn thuế,
  • Và gần 1.100 vụ sản xuất, kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước vượt 4.897 tỷ đồng. Gần 1.400 vụ án hình sự đã được khởi tố, với hơn 2.100 đối tượng bị xử lý.

Bảo vệ doanh nghiệp, củng cố niềm tin thị trường

Việc truy quét mạnh tay buôn lậu và hàng giả không chỉ nhằm lập lại trật tự thị trường mà còn giúp bảo vệ doanh nghiệp chân chính, giữ gìn môi trường cạnh tranh lành mạnh, đồng thời đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành công khai kết quả xử lý, xử phạt đến nơi đến chốn, không bao che, không để hình thành các “điểm nóng” mới. Đây là hành động cụ thể nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và khôi phục niềm tin xã hội vào pháp luật và công lý

Nguồn Báo VnExpress