Từ ngày 1/7/2025, người dân được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở bất cứ cơ sở nào thuộc hệ thống bảo hiểm y tế trên toàn quốc.

Người dân được chọn cơ sở y tế không giới hạn địa bàn

Từ hôm nay (1/7), Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2024 chính thức có hiệu lực, mang đến nhiều thay đổi quan trọng trong chính sách y tế. Điểm mới nổi bật nhất là người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) được tự do đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại bất kỳ cơ sở nào trong hệ thống BHYT toàn quốc, không còn bị giới hạn bởi địa giới hành chính như trước đây.

Theo quy định mới, người dân cũng có thể thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu trong 15 ngày đầu của mỗi quý nếu có nhu cầu, tạo sự linh hoạt và thuận tiện trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Giảm thủ tục, mở rộng đối tượng tham gia và linh hoạt mức đóng

Luật mới cũng cho phép người dân khám nội trú tuyến tỉnh trên toàn quốc mà không cần giấy chuyển tuyến, giúp giảm thiểu thủ tục hành chính và tăng quyền lợi cho bệnh nhân.

Đặc biệt, đối tượng tham gia BHYT bắt buộc được mở rộng, gồm:

  • Người từ đủ 75 tuổi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng
  • Người từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo
  • Nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản
  • Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở
  • Người dân nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình

Về mức đóng, luật mới cho phép chọn hình thức đóng theo tháng, quý hoặc 6 tháng/lần, phù hợp với đặc thù tài chính của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Thời gian đóng chậm được nới lỏng, mức đóng dựa trên phần trăm lương cơ sở hoặc thu nhập, có hỗ trợ từ ngân sách cho các nhóm yếu thế.

Nhiều bệnh nhân được BHYT chi trả hàng tỷ đồng

Chính sách BHYT đã chứng minh vai trò an sinh rõ rệt với những ca bệnh nặng, chi phí điều trị cao:

  • Bệnh nhân B.T.H.H (sinh năm 1979) điều trị gần 1,7 tỷ đồng trong 48 ngày vì bệnh nặng và phức tạp. Quỹ BHYT chi trả toàn bộ chi phí.
  • Bệnh nhân N.T.L (sinh năm 1993) bị bỏng lửa xăng 80% độ III-IV, điều trị 34 ngày, chi phí hơn 1,3 tỷ đồng, cũng được quỹ BHYT thanh toán toàn phần.

Cả hai trường hợp đều khẳng định BHYT là điểm tựa tài chính sống còn khi không may mắc bệnh nặng. Trong 30 năm, quỹ BHYT đã chi trả trên 168.067 tỷ đồng cho 151,3 triệu lượt người. Riêng năm 2024, có 13,2 triệu lượt khám chữa bệnh, chi phí BHYT lên tới 25.765 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2025, quỹ đã chi hơn 13.000 tỷ đồng cho trên 6 triệu lượt khám chữa bệnh.

Tại Hà Nội, số người tham gia BHYT hiện đạt 8,17 triệu người, tỷ lệ bao phủ 95,51%, tăng hơn 7,6 triệu người so với năm 1995.

Theo: Báo Đầu Tư