Sau hai ngày truy lùng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết hôm nay sẽ dùng Flycam để quan sát, xác định dấu hiệu nơi Triệu Quân Sự ẩn nấp.

Sáng 6/6, Trưởng Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an TP Đà Nẵng Thượng tá Trần Nam Hải trả lời VTC News, hiện chưa bắt được Triệu Quân Sự, kẻ giết người trốn trại hiện nghi ngờ ẩn nấp trên rừng Hải Vân, công an và quân đội ở Đà Nẵng cùng chó nghiệp vụ vẫn đang được huy động phối hợp triển khai truy bắt.

 chó nghiệp vụ
Công an, quân đội và chó nghiệp vụ tham gia truy bắt – ảnh trên Dân trí.

Thượng tá Hải cho biết, từ lúc CSGT phát hiện phạm nhân bỏ lại xe máy rồi chạy lên núi Hải Vân, gần 200 chiến sĩ công an phối hợp với lực lượng bộ đội chốt chặn, băng rừng truy tìm nhưng chưa có kết quả.

Trước đó chiều 4/6, khi nhận dạng một người đi xe máy BKS 76X6-2978 chạy lên đèo Hải Vân, hướng Đà Nẵng đi Huế có nhiều nghi vấn, CSGT Đà Nẵng đã yêu cầu dừng xe. Người này rồ máy xe bỏ chạy lên đến giữa đèo thì vứt xe lại chạy lên núi.

vứt xe máy bỏ chạy
Đối tượng vứt xe máy lại chạy lên núi – ảnh trên báo Tin tức.

Cơ quan chức năng xác định là phạm nhân Triệu Quân Sự, kẻ giết người sau đó trốn trại ở Quảng Ngãi, bộ phận điều tra hình sự của Quân khu V, Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an quận Liên Chiểu, CSGT Đà Nẵng đã triển khai lực lượng truy bắt.

Về khả năng Sự nhảy lên tàu hỏa để trốn thoát, lãnh đạo Chi nhánh vận tải đường sắt Huế cho biết, tốc độ chạy tàu trên đèo Hải Vân khoảng 30km/h nên nếu là tình huống bình thường thì khả năng nhảy lên khi đoàn tàu đang chạy là rất khó.

Sau khi thị sát địa bàn và nắm tình hình, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng lưu ý về việc kẻ bỏ trốn nhiều khả năng sẽ phải đi tìm nước uống, thức ăn nên lực lượng truy tìm phải lưu ý khu vực có rẫy của dân và rà soát dọc các con suối.

Đặ biệt Đại tá Mưu cho rằng lực lượng truy bắt nên sử dụng flycam hỗ trợ phát hiện nơi Sự có thể lẩn trốn trong rừng. Dùng flycam sẽ giúp cơ quan chức năng quan sát diện rộng, nhất là các khu đất trống trong rừng và trên dọc triền đèo.

Dùng flycam sẽ quan sát diện rộng
Dùng flycam sẽ quan sát được diện rộng – ảnh trên VietNamNet.

Phạm nhân này mang án tù chung thân, đã nhiều lần gây án và trốn ngục, cần có biện pháp cứng rắn, trường hợp bị phát hiện nếu chống cự lãnh đạo Công an Đà Nẵng cho rằng có thể tiêu diệt.

Triệu Quân Sự 29 tuổi, quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên phạm tội giết người, cướp tài sản, đào ngũ và trốn khỏi nơi đang thụ án tại Trại giam T10 – Quân khu 5 ở xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ngày 3/6.