Pha ghi bàn được báo chí châu Âu nhận định là “siêu phẩm mà Pele phải mơ ước” được ghi trong trận Arouca thắng Gil Vicente 2-1, ngày 3/4 ở vòng 28 Giải vô địch Bồ Đào Nha.

Theo diễn biến trận đấu được báo Tuổi Trẻ đăng tải, sau hiệp đầu tiên, hai đội tạm hòa nhau 0-0 và đội chủ nhà Arouca gặp bất lợi khi David Simao bị truất quyền thi đấu ở phút 45.

Thiếu người nhưng Arouca lại ghi được bàn mở tỉ số 1-0 ở phút 55 do công của tiền đạo Andre Silva. Đến phút 59, Andre Silva lại tỏa sáng với pha ghi bàn gây sốt trên khắp thế giới, khi anh tung cú sút chân trái từ phần sân nhà làm tung lưới đối thủ nâng tỉ số lên 2-0.

Theo ước tính từ vị trí mà Andre Silva sút bóng đến khung thành đối thủ là 65m và anh đã ghi được một trong những bàn thắng xa nhất thế giới. Báo chí Bồ Đào Nha đã gọi đây là “siêu phẩm mà vua bóng đá Pele phải mơ ước”.

Mời quý độc giả xem video:

Chung cuộc ở trận đấu này, Arouca thắng Gil Vicente 2-1. Chiến thắng giúp Arouca xếp thứ 15 với 26 điểm và tiếp tục cuộc đua giành quyền trụ hạng.

Xem thêm video: Cầu thủ lập siêu phẩm từ pha giao bóng giữa sân

Theo nội dung đoạn video được Youtube Tin360 News đăng tải, ở phút 88 trong trận đấu, đội chủ nhà Hougang United đã dẫn trước Geylang International 2-1. Đến phút thứ 89, tiền vệ người Nhật Takahiro Tezuka ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho Geylang International.

Sau khi thủng lưới, cầu thủ Hougang United đã thực hiện quả giao bóng từ giữa sân. Thay vì chuyền bóng cho các đồng đội, Andre Moritz đã có quyết định táo bạo khi thực hiện cú sút nhanh như chớp đưa bóng bay thẳng vào lưới đối phương và nâng tỉ số lên 3-2 cho Hougang United trong sự bất ngờ của tất cả mọi người.

Mời quý độc giả xem video: