Sau thảm họa virus corona, 7 đợt mưa lớn triền miên trong những ngày đầu tháng 7 làm nhiều nơi ở Vũ Hán bị ngập lụt nghiêm trọng.

Hãng tin Tân Hoa xã ngày 6/7 dẫn cảnh báo của thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc đã tăng phản ứng khẩn cấp nhằm phòng chống lũ lên cao hơn một cấp.

Thành phố Vũ Hán chính là nơi khởi phát dịch COVID-19 và vốn đã chịu thiệt hại nặng nề do đại dịch này, khi mở cửa trở chưa kịp phục hồi thì nay lại gặp mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi.

Nhiều con đường ngập nước ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc sau trận mưa lớn
Nhân viên cảnh báo lụt sâu, phương tiện ở Vũ Hán phải lưu thông theo hướng khác – ảnh trên Báo quốc tế.

Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng tại Vũ Hán trong nhiều ngày qua, với lượng mưa vượt 250mm từ đầu ngày 5/7 tới đầu ngày 6/7. Tại khu vực nhà ga Ô Long Tuyền thuộc quận Giang Hạ, lượng mưa đạt tới 394mm.

Hình ảnh đăng tải trên truyền thông Trung Quốc cho thấy nhiều con đường ở Vũ Hán lênh láng nước trong ngày 6/7. Trong đó, nhiều đoạn của quốc lộ 107 bị ngập nghiêm trọng, khiến xe cộ chạy khó khăn. 

Mưa lũ ở Vũ hán
Nhà chức trách đứng trên miếu Long Vương quan sát lũ trên sông Hán Khẩu – ảnh trên Tin247.

Từ tháng 6 tới nay, thành phố Vũ Hán đã trải qua 7 đợt mưa lớn. Toàn thành phố đã hứng lượng mưa từ 424 – 662mm. Dự báo Vũ Hán tiếp tục có mưa lớn kéo dài, mực nước trên sông Trường Giang, Hán Giang và nhiều con sông nhỏ ở khu vực sẽ tiếp tục tăng.

Đài Khí tượng trung ương Trung Quốc dự báo tuần tiếp theo sẽ tiếp tục có mưa lớn từ khu vực tây nam Trung Quốc cho đến khu vực trung lưu và hạ lưu sông Trường Giang. Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Hồ Bắc và nhiều tỉnh thành hạ lưu khác sẽ bị ảnh hưởng, đối mặt nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng.

Xe buộc phải băng qua nước lụt ở Vũ Hán
Nhiều tuyến đường Vũ hán lụt nước – ảnh twitter donuts.

Dịp mưa lớn trùng với thời điểm thi đầu vào đại học năm nay, ông Phùng Nông – chủ nhiệm Phòng chiêu sinh khảo thí Vũ Hán – cho biết năm nay lần đầu tiên tất cả điểm thi trên thành phố sẽ bố trí nguồn điện dự phòng. 

Khoảng gần 11 triệu học sinh Trung Quốc sẽ tham gia kỳ thi đầu vào đại học năm nay, bắt đầu từ ngày 7/7. Nếu sấm sét ảnh hưởng tới phần thi nghe của môn ngoại ngữ, tùy tình hình cụ thể sẽ triển khai biện pháp khẩn cấp.