Trước diễn biến phức tạp của tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Cuộc chiến này phải diễn ra mỗi ngày, với tinh thần không khoan nhượng – đặc biệt là với thuốc giả, thực phẩm giả, những mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng người dân.

Hàng giả, hàng kém chất lượng hoành hành

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 23/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Tham dự có lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành và địa phương. Báo cáo tại hội nghị cho thấy tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp và quy mô lớn, nhất là trên môi trường thương mại điện tử.

Các mặt hàng bị làm giả nhiều gồm: xăng dầu, rượu bia, vàng, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, quần áo, hàng tiêu dùng, đông lạnh… gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người tiêu dùng và trật tự thị trường.

Gần 51.000 vụ vi phạm bị xử lý trong 6 tháng

Trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý 50.736 vụ vi phạm. Trong đó có:

  • 10.862 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu;
  • 36.604 vụ gian lận thương mại và thuế;
  • 3.270 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ.

Tổng số tiền thu nộp ngân sách vượt 6.500 tỷ đồng. Đặc biệt, đã khởi tố hình sự 1.875 vụ, liên quan đến 3.235 đối tượng.

Tháng cao điểm: Hơn 5.500 cửa hàng bị tạm dừng

Trong tháng cao điểm từ 15/5 đến 15/6/2025, các địa phương đồng loạt ra quân và ghi nhận:

  • 10.437 vụ vi phạm, tăng 80,5% so với tháng trước;
  • 1.936 vụ hàng cấm, hàng lậu;
  • 6.870 vụ gian lận thương mại, thuế;
  • 1.631 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ.

Số tiền xử phạt, truy thu thuế trong đợt cao điểm lên tới 1.279 tỷ đồng. Đáng chú ý, có hơn 5.500 cửa hàng bị đóng cửa hoặc tạm dừng hoạt động do liên quan đến hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.

Quét sạch thuốc giả, thực phẩm giả

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Cuộc đấu tranh này cần được duy trì liên tục, không làm theo phong trào, không dừng ở các đợt cao điểm.

Đặc biệt, Thủ tướng chỉ đạo quét sạch thuốc giả, thực phẩm giả, bởi đây là những loại hàng giả nguy hiểm nhất, ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng người dân.

Mỗi người dân là một chiến sĩ

Thủ tướng kêu gọi phát động phong trào để mỗi người dân trở thành một “chiến sĩ” trong cuộc chiến với hàng giả, đồng thời là người tiêu dùng thông minh, biết phân biệt và tẩy chay sản phẩm vi phạm.

Các cơ quan báo chí được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với lực lượng chức năng để cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo, quảng cáo sai sự thật, đặc biệt là trên không gian mạng.

Tăng cường thể chế, nâng cao hiệu lực thực thi

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung:

  • Rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan;
  • Phân rõ trách nhiệm từng cấp, từng ngành;
  • Bổ sung lực lượng, đầu tư phương tiện, công nghệ kiểm soát hàng hóa.

Bộ Y tế được giao chủ trì quản lý an toàn dược phẩm, thực phẩm – lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Xây dựng lực lượng đủ mạnh và liêm chính

Thủ tướng đặc biệt lưu ý đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao, không để tình trạng “thiếu ý chí chiến đấu” hoặc bị mua chuộc, tiếp tay cho vi phạm.

Đồng thời, các bộ ngành cần có cơ chế khuyến khích người dân, doanh nghiệp tố giác hành vi vi phạm, hỗ trợ các lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Không có vùng cấm trong cuộc chiến này

Nhấn mạnh “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành coi chống hàng giả là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Mục tiêu cuối cùng là bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp chân chính, và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Theo: Báo mới