Ngày 31-12-2024 trong lúc thi công đập dâng, một đoạn thân đập thủy điện Đăk Mi 1 bị đổ sập làm chết 5 công nhân. Sau khi xảy ra tai nạn, việc thi công dự án bị tạm dừng để phục vụ công tác giám định và điều tra nguyên nhân sự cố từ cơ quan chức năng. Đến ngày 11-4, công trình thuỷ điện này chính thức được khởi động lại.

Nội dung chính

Ngày 11-4, Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum đã ra thông báo về việc cho phép thi công trở lại một số hạng mục của công trình thủy điện Đăk Mi 1 tại huyện Đăk Glei. Động thái này diễn ra sau khi một đoạn thân đập thủy điện Đăk Mi 1 sụp đổ vào ngày 31-12-2024, khiến 5 công nhân thiệt mạng.

Theo công văn của UBND, các hạng mục được phép thi công lại không bị ảnh hưởng bởi sự cố bao gồm: nhà máy thủy điện, hầm dẫn nước, tháp điều áp, cửa lấy nước và đường giao thông tránh ngập lòng hồ. Để đảm bảo an toàn, UBND yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu rà soát triệt để các vấn đề về chất lượng và an toàn trong quá trình thi công.

UBND cũng nhấn mạnh việc tăng cường giám sát, kiểm tra thường xuyên để đối phó với các nguy cơ mất an toàn lao động và các vấn đề liên quan đến an toàn công trình.

Sau sự cố nghiêm trọng, công tác thi công tại dự án đã tạm dừng để điều tra và giám định nguyên nhân. Đến nay, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục công tác điều tra để tìm ra nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn này.

Kiểm tra an toàn kỹ thuật cho công trình thuỷ điện Đăk Mi 1 (ảnh: tuổi trẻ)

Những điều cần biết về công trình thuỷ điện Đăk Mi

Thủy điện Đăk Mi 1 do Công ty CP Quang Đức Kon Tum làm chủ đầu tư, hiện đã hoàn thành khoảng 85% công trình. Trước đó, vụ sập giàn giáo thủy điện Đăk Mi 1 ngày 31-12-2024 làm 5 người tử vong đã khiến công trình bị tạm hoãn.

Thủy điện Đăk Mi 1 có công suất 84 MW thuộc xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, Kon Tum, cách trung tâm huyện Đắk Glei khoảng 15km về phía đông bắc. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỉ đồng.

Nhà máy được đầu tư bởi Công ty cổ phần Quang Đức Kon Tum – đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn BB Group. Nhà máy được khởi công từ năm 2009 nhưng đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành.

Tuyến đầu của thủy điện Đắk Mi 1 nằm trên sông Đắk Mi, cách ngã ba hợp lưu giữa sông Đắk Mek và Đắk Choong khoảng 20m. Cửa lấy nước của thủy điện Đắk Mi 1 nằm trên nhánh suối Đắk Mek, nước được dẫn qua hầm về nhà máy đổ ra sông Đắk Mi cách tuyến đập khoảng 4,6km theo đường sông về hạ lưu.