Gõ cụm từ “Ukraine đang chiến thắng”, Google cho ra 168.000 kết quả, hầu hết trong số đó xác nhận Ukraine thành công. Tuần này cũng không khác gì hơn, khi kênh Sky News Australia tuyên bố: “Ukraine đang ‘chiến thắng’ trước quân đội Nga”.

Cách Ukraine đang giành chiến thắng?

Vào tháng 3, tờ Washington Post cho biết rằng, chưa đầy một tháng sau cuộc tấn công của Nga, báo chí phương Tây từ đó không ngớt đưa tin rằng, Ukraine đã liên tục giành chiến thắng, từ tuần này sang tuần khác, từ tháng này qua tháng khác. 

Gõ cụm từ “Ukraine đang chiến thắng”, Google cho ra 168.000 kết quả, hầu hết trong số đó xác nhận Ukraine thành công. Tuần này cũng không khác gì hơn, khi kênh Sky News Australia tuyên bố: “Ukraine đang ‘chiến thắng’ trước quân đội Nga”.

Vậy Ukraine đang ‘chiến thắng’ theo kiểu như thế nào? 

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, GDP của Ukraine sẽ giảm 35% vào năm 2022.

Theo Ngân hàng Quốc gia Ukraine, lạm phát sẽ vượt quá 30% khi chính quyền Tổng thống Zelensky phải trả giá cho nỗ lực theo đuổi chiến tranh của mình bằng cách in tiền, và đẩy lạm phát Ukraine dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng.

Theo Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ nghèo ở Ukraine đã tăng gấp 10 lần kể từ khi bắt đầu chiến tranh, và có thể tăng lên gấp 25 lần vào cuối năm nay.

Theo Bộ trưởng Kinh tế Ukraine, tỷ lệ thất nghiệp có thể lên tới 30% trong năm nay, tiền lương đã bị cắt giảm tới 50%. Theo Thủ tướng Denis Shmigal, Ukraine đang suy sụp đến mức nếu không có sự cứu trợ khẩn cấp từ phương Tây, nước này có thể không có tiền để “trả lương và lương hưu”.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên hợp quốc, khoảng 20% ​​dân số Ukraine đã chạy trốn khỏi đất nước, 33% đã phải di dời khu vực sinh sống trong nước. Kể từ khi Nga thay đổi chiến lược quân sự, tăng cường bắn phá các thành phố lớn của Ukraine, con số người rời bỏ đất nước dự kiến ​​sẽ tăng lên. 

Sau 8 tháng giao tranh, Ukraine đã mất khoảng 15% diện tích khi Nga thông qua cuộc trưng cầu dân ý, tuyên bố sáp nhập chủ quyền tại 4 khu vực của Ukraine.

Theo Bộ năng lượng Ukraine, nước này phải cắt điện liên tục 4 giờ mỗi ngày trên toàn lãnh thổ, để ngăn chặn sự cố sập hoàn toàn lưới điện, 40% cơ sở điện đã bị ” thiệt hại nghiêm trọng” do các cuộc tấn công gần đây của Nga.  Lãnh đạo chính quyền thành phố Kyiv, Petro Panteleev, cảnh báo các cuộc tấn công của Nga có thể khiến thủ đô Ukraine thiếu điện và nước nóng trong ‘vài ngày hoặc vài tuần”. (The Guardian)

Để bổ sung cho các bản tin tốt lành về việc Ukraine đang chiến thắng, các kênh truyền thông phương Tây đã hồ hởi đưa tin rằng, người Nga đang thua  cuộc.

Người Nga đang ‘thua’ theo kiểu như thế nào?

Trang Project Syndicate thông báo “Nga đang trên đường chạy trốn”. The Washington Post nhận xét Nga đang thua cuộc với tiêu đề: “Đừng để Putin lừa dối chúng ta”. Trong khi đó tờ New York Times cho biết: “Tại sao Nga mất đi sức chiến đấu và Ukraine đang đạt được những tiến bộ”.

Vậy người Nga đang mất mát, thất bại như thế nào trong con mắt của Mỹ và đồng minh châu Âu?

Theo Reuters, “Đồng rúp là đồng tiền hoạt động tốt nhất thế giới trong năm nay”, bất chấp tuyên bố của Tổng thống Joe Biden vào tháng 3, ngay sau khi Nga tấn công Ukraine, rằng “Do các lệnh trừng phạt chưa từng có của chúng tôi, đồng rúp gần như ngay lập tức bị biến thành đống đổ nát. Nền kinh tế Nga đang trên đà bị cắt giảm một nửa”.

Theo tờ The Guardian, các biện pháp trừng phạt chống lại Nga đã phản tác dụng, và ông Putin đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết, trong đó Nga là nước được hưởng lợi chính khi xuất khẩu năng lượng sang châu Á đã tăng vọt.

Theo Bộ Nông nghiệp Nga, thu hoạch ngũ cốc của nước này trong năm nay có thể vượt 150 triệu tấn, phá vỡ mức cao kỷ lục trước đó là 135 triệu tấn vào năm 2017. Trong hai thập kỷ qua, thị phần lúa mì toàn cầu của Nga đã tăng gấp bốn lần, đưa nước Nga trở thành quốc gia xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới. 

Theo tờ Economist, “Trong khi châu Âu đang đứng trước bờ vực của suy thoái kinh tế, thì Nga lại vươn lên như vị trí thay thế số một”.

Theo “chỉ số hoạt động hiện tại” của ngân hàng Goldman Sachs chuyên theo dõi các nền kinh tế hàng tháng, thì hoạt động của nền kinh tế Nga sôi động hơn so với các nước lớn khác ở châu Âu.

Theo Viện Nghiên cứu Quốc tế Hoàng gia Anh Chatham House, thật hoang đường khi nói rằng chi tiêu quân sự của Nga không bền vững. Điều này khiến nhiều người phương Tây ảo tưởng dự đoán rằng, Nga đã liều lĩnh vượt qua giới hạn của mình bằng cách tấn công Ukraine. 

Tuy nhiên, nước Nga vẫn luôn duy trì chi tiêu quân sự ngay cả trong thời kỳ khó khăn. Ngày 24/10 vừa qua, Nga đã công bố sản lượng xe tăng, tên lửa chính xác cao, máy bay không người lái và pháo tăng gấp nhiều lần trong kho vũ khí, đối nghịch với tình trạng cạn kiệt kho vũ khí của Mỹ và châu Âu.

Với việc truyền thông đưa tin cho thấy Ukraine đang chiến thắng, chính quyền Biden và đồng minh châu Âu đang duy trì công thức chiến thắng của riêng mình, để lập lòe với dân chúng rằng, những hy sinh mà họ đang phải gánh chịu, bao gồm lạm phát cao ngất trời và một châu Âu lạnh lẽo, tăm tối vì thiếu điện, thiếu nhiệt vào mùa đông là rất xứng đáng. 

Tám vòng trừng phạt trước đây đã hoạt động hiệu quả trớ trêu như thế nào, và giờ đây giới lãnh đạo phương Tây mất lý trí lại đang tiếp tục lên kế hoạch cho vòng trừng phạt thứ 9.

Đơn giản là giới tinh hoa chính trị Mỹ và châu Âu vẫn giàu có, quyền lực, chỉ chỉ có người dân khốn khổ mà thôi. Vậy tại sao phải thay đổi hướng đi khi mọi thứ đang diễn ra theo cách mà giới tinh hoa Washington và Brussel mong muốn?

Nghịch lý của chính quyền Kyiv

Hơn 8 tháng giao tranh, đất nước Ukraine thơ mộng, cổ kính trở nên hoang tàn khi chính quyền Zelensky không màng đến lợi ích quốc gia và dân chúng, tiếp tục giúp chính quyền Biden và NATO thực hiện 1 cuộc chiến ủy nhiệm nhằm tiêu hao nước Nga và lật đổ Tổng thống Putin. 

Tuy nhiên chưa thấy Nga tiêu hao hay suy yếu thế nào, mà chỉ thấy một  Ukraine bị tàn phá nặng nề, khó có thể hồi phục nhanh chóng. Lưu ý là, suốt hơn 6 tháng giao tranh, Tổng thống Putin vẫn chưa thực sự ‘nghiêm túc’ và gần như giữ nguyên trạng cơ sở hạ tầng của Ukraine

Sau hàng loạt các hành động tấn công khiêu khích liều lĩnh của chính quyền Zelensky, Điện Kremlin bắt đầu thay đổi chính sách, tàn phá cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. 

Rõ ràng một Ukraine ngày càng trở nên kiệt quệ điêu tàn, người dân phải phiêu bạt tứ xứ đất khách quê người hẳn không làm giới lãnh đạo Kyiv bận tâm, khi các quan chức hàng đầu Ukraine vẫn tiếp tục yêu cầu được có thêm nhiều vũ khí. 

Có một nghịch lý giữa lời nói và hành động của Tổng thống Ukraine là, trong khi Tổng thống Zelensky từng yêu cầu EU cấm tất cả người Nga không được đến các quốc gia của khối này, thì zchính người Nga lại đang thuê ngôi biệt thự trị giá 4 triệu đô của ông tại Ý.

Ngày 30/8, tờ il tirreno của Ý, đưa tin rằng ngôi nhà sang trọng trị giá 4 triệu đô la với 15 phòng, gồm 6 phòng ngủ và một hồ bơi – thuộc sở hữu của Tổng thống Ukraine đã được cho người Nga thuê.

Được biết giá thuê căn biệt thự này ở Forte dei Marmi (Ý) là 50.000 euro (khoảng 49.720 USD) mỗi tháng. Tờ báo Ý khác là Corriere Della Sera cho biết thêm, những người thuê có thể là công dân Anh gốc Nga. 

Còn nhớ vào tháng 3, chính Tổng thống Zelensky đã kêu gọi các nhà lập pháp Ý ngăn chặn tầng lớp ưu tú của Nga tới Ý nghỉ dưỡng.

Tiếp đến vào ngày 8/8, ông Zelensky đã gọi các biện pháp trừng phạt chống Nga hiện tại vẫn còn “yếu ớt”, và ông kêu gọi phương Tây ban hành lệnh cấm đi lại đối với tất cả người Nga trong vòng ít nhất một năm, theo Washington Post.

Trong khi người Nga tìm mọi cách sơ tán người Ukraine ra khỏi tầm hỏa lực tấn công của chính quyền Kyiv, thì chính quyền Zelensky lại lấy dân thường làm lá chắn như Tổ chức  Ân xá Quốc tế báo cáo hồi tháng 7.

Trong khi truyền thông phương Tây đưa tin hàng ngàn người Nga chạy trốn khỏi đất nước sau lệnh Tổng động viên của Tổng thống Putin, thì họ lại hoàn toàn phớt lờ việc có hàng trăm người vượt biên giới Ukraine mỗi ngày sau khi Ukraine áp đặt thiết quân luật vào ngày 24/ 2, trong đó tất cả nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 60 đều bị cấm rời khỏi đất nước.

Điều này có lẽ khác xa với những gì mà chính quyền Tổng thống Zelensky tuyên truyền trên truyền thông.

Có thể bạn quan tâm: