Ngay sau trận thắng 1-0 trước U23 Malaysia, U23 Việt Nam được VFF tuyên bố thưởng một tỷ đồng.

Ông Trần Quốc Tuấn – Quyền chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chúc mừng thành tích của HLV Park Hang-seo và các cầu thủ. Để động viên đội bóng, VFF đã thưởng thầy trò HLV Park một tỷ đồng.

Trong trận đấu tối 19/5 trên sân Việt Trì, các cầu thủ U23 có chiến thắng cực nhọc trước U23 Malaysia bằng bàn thắng ở phút 111 của Tiến Linh. Đối thủ của Việt Nam tại trận chung kết là U23 Thái Lan – đội bóng vượt qua Indonesia ở trận bán kết trước đó.

Hùng Dũng - thủ lĩnh U23 Việt Nam, một trong những cầu thủ chơi tốt nhất từ đầu giải (ảnh: VFF).
Hùng Dũng – thủ lĩnh U23 Việt Nam, một trong những cầu thủ chơi tốt nhất từ đầu giải (ảnh: VFF).

Để tiếp sức các cầu thủ, Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan và nữ trưởng đoàn Madam Pang đã treo thưởng lớn nếu các cầu thủ nam và nữ nước này giành HCV SEA Games 31. Cụ thể, mỗi tuyển thủ bóng đá Thái Lan nhận thưởng trung bình 300.000 bath (8.660 USD) nếu giành tấm HCV tại SEA Games 31.

Madam Pang tuyên bố sẽ dùng tiền riêng thưởng 5 triệu baht (khoảng 144.000 USD) cho U23 Thái Lan nếu họ giành HCV. Tương tự, nếu vô địch, các đội tuyển futsal và bóng đá nữ Thái Lan cũng nhận khoản thưởng lớn từ nữ doanh nhân 56 tuổi.

Trận tranh HCV giữa U23 Thái Lan – U23 Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 22/5 trên sân Mỹ Đình. Đây sẽ là cơ hội để HLV Park gặp lại đối thủ từng chiến thắng ông tại AFF Cup 2020 – HLV Polking.