Ngày 30/10, công an tỉnh An Giang bắt quả tang một nhóm đối tượng vận chuyển 51 kg kim loại màu vàng (nghi là vàng 24k) từ Campuchia vào Việt Nam.

Mời quý độc giả xem video nguồn báo Tuổi Trẻ:

Báo VnExpress thông tin, trưa 30/10, công an phát hiện 4 người chạy xuồng máy trên đồng nước, hướng từ Campuchia vào Việt Nam.

Đến khu vực thuộc ấp Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP. Châu Đốc, nhóm này cho xuồng dừng lại, vác các bao tải và túi nylon màu đen lên bờ. Từ nhiều phía, cảnh sát ập đến. 4 người chống trả quyết liệt.

Hải cùng một số vàng được chuyển từ Campuchia vào Việt Nam.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Dân Trí.

Ba người nhảy lên xuồng nổ máy tẩu thoát. Riêng Trần Văn Hải (49 tuổi, ngụ huyện An Phú) bị bắt cùng tang vật. Tiếp tục truy lùng đến khuya cùng ngày, cảnh sát bắt được 3 người còn lại đang trốn tại khu vực biên giới.

Trong các bao tải và túi nylon có nhiều khối kim loại màu vàng, nặng 51 kg. Bước đầu, nhóm người thừa nhận đây là vàng 24K và họ chỉ chở thuê.

Hiện công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, vào năm 2018, một vụ việc gom vàng ở Campuchia về Việt Nam bán cũng đã xảy ra.

Cụ thể, báo VietNamNet thông tin, Lê Hoài Hiệp làm thuê cho một phụ nữ Campuchia tên Su (không rõ lai lịch) từ tháng 3/2015. Công việc của y là giao nhận vàng nữ trang từ Campuchia đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 17/6/2015, theo yêu cầu của bà chủ, Hiệp đến 1 địa chỉ trên đường Hoàng Việt (quận Tân Bình) để nhận một thùng hàng rồi mang đi giao cho chị em Thoa thì bị cảnh sát bắt quả tang. Theo lời khai của đối tượng Hiệp, anh ta đã 2 lần giao hàng cho chị em Thoa.

Hai bị cáo Hậu và Thao.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo VietNamNet.

Lúc đầu Thoa khai, một người phụ nữ ở Hồng Kông thuê nhận vàng từ Hiệp, với mức lương 5,5 triệu đồng/tháng. Cả hai cũng thừa nhận đã hơn 100 lần sang Campuchia đưa vàng về Việt Nam để mang đi tiêu thụ tại một số tiệm vàng ở TP. HCM và các tỉnh lân cận rồi chuyển tiền lại cho chủ. Thấy công việc nhẹ nhàng, Thoa đã “kéo” em trai là Hậu cùng tham gia.

Tuy nhiên sau đó, Thoa lại phản cung và cho rằng chỉ sử dụng email để giao dịch mua bán vàng. Song khi cơ quan điều tra yêu cầu thì Thao không cung cấp được mật khẩu email. Trong khi đó, những người đã mua vàng từ Thoa có lời khai xác nhận đã giao dịch tận tay với Thoa.

Toàn bộ số nữ trang vàng bị thu giữ khoảng gần 400 lượng, giá trị gần 9,5 tỷ đồng.