Một thanh niên Ấn Độ đã may mắn thoát chết sau khi cố tình đứng gần đường ray để ghi cảnh đoàn tàu chạy qua.

Theo NDTV, sự việc xảy ra tại đường tàu ở Hyderabad, Ấn Độ. Nam thanh niên có tên Shiva đã chạy ra gần đường ray tàu hỏa và giơ điện thoại lên quay video “sống ảo”. 

Có thể thấy, anh chàng đã mỉm cười rất tự tin và còn chỉ tay về phía đoàn tàu đang lao tới. Không chỉ phớt lờ tiếng còi cảnh báo, Shiva còn bỏ qua lời nhắc nhở của người dân và không chịu rời khỏi vị trí nguy hiểm.

Tuy nhiên, do quá mải mê để có được cảnh quay ấn tượng, mà thanh niên này đã lơ đễnh không quan sát và đứng quá gần đường ray.

Đoàn tàu nhanh chóng lao đến từ phía sau Shiva, quệt vào thanh niên này khiến anh ta bị hất văng ra xa. Âm thanh đoạn video từ điện thoại vẫn đang ghi hình cho thấy mọi người dường như hoảng loạn lao về phía thanh niên khi nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

Được biết nạn nhân đã thoát chết một cách kỳ diệu và chỉ bị thương nhẹ ở đầu và tay, theo The News Minute.

Thanh niên này dường như đã quá coi nhẹ mối nguy hiểm và rõ ràng anh ta đã đánh giá sai tốc độ của đoàn tàu cũng như rủi ro gặp phải khi đứng quá sát đường tàu như vậy.