Có thể nặng đến 2 tấn, cá mặt trời được xem là loài cá có xương lớn nhất còn sống sót trên thế giới.

Trong chuyến đi đánh bắt cá ngừ ở khu vực bờ biển Ceuta (Tây Ban Nha); các ngư dân đã bắt được một con cá mặt trời nặng khoảng 2 tấn, cao 2,9m và có chiều dài là 3,2m.

Cá mặt trời khổng lồ mắc lưới ngư dân (ảnh cắt từ video).

Sau khi tiến hành đo đạc và lấy mẫu ADN, các ngư dân đã thả cá mặt trời trở lại biển.

Nguồn tin từ tờ Tuổi Trẻ cho biết, cá mặt trời rất lười bơi lội vì cơ thể nặng nề. Ở trong đại dương chúng chỉ nghiêng mình để trôi theo dòng nước từ đại dương này đến đại dương khác. Chính vì vậy mà khi nước xuống, chúng thường bị mắc vào bờ.

Một con cá mặt trời dạt vào bờ biển Úc năm 2019
Một con cá mặt trời dạt vào bờ biển Úc năm 2019 (ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).

Cá mặt trời cũng là một trong những loài vô địch về khả năng đẻ trứng. Thời gian cá mang thai chỉ khoảng 3 tuần, nhưng mỗi lần có thể đẻ tới 300 triệu trứng. Thông thường trứng cá trôi lơ lửng theo các dòng hải lưu.  

Mời quý độc giả xem video:

Video cá mặt trời khổng lồ mắc lưới ngư dân (nguồn: VnExpress).

Xem thêm: