Phạm nhân vượt ngục – Triệu Quân Sự bị Công an TP Tam Kỳ, Quảng Nam ập vào bắt giữ vào khoảng 20h ngày 18/6, tại quán internet H.T. (hẻm 155/111 đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ).

Theo lời khai ban đầu, chiều 3/6 sau khi nhảy qua tường trốn khỏi trại giam T10, Sự trộm xe máy và một chiếc điện thoại (bán ĐT được 700.000 đồng) lấy tiền đổ xăng rồi chạy ra đèo Hải Vân thì bị CSGT truy đuổi.

Khi đến lưng chừng đèo Hải Vân, y bỏ lại xe máy chạy vào rừng ẩn nấp, rồi nằm im trốn. Tới khoảng 21h cùng ngày, Sự tìm đường xuống biển đi theo bờ vào trung tâm TP Đà Nẵng, rồi di chuyển vào TP Hội An sau đó đi vào TP Tam Kỳ.

videoinfo__video.tin360.tv||b1636b212__

Ad will display in 09 seconds

Trong khi đang mải mê chơi game tại quán Internet thì bị công an bắt giữ. Khi bị bắt giữ Sự rất bất ngờ và không hề có phản ứng gì.

“Hằng ngày, thay vì đi ra ngoài ăn thì Sự gọi đồ ăn, nước uống ngay tại quán. Ăn uống xong Sự ở lại quán chơi game xuyên đêm, ngủ lại tại quán suốt 4 ngày liền. Ngoài ra, Sự liên tục đổi máy tính để chơi chứ không ngồi cố định ở một chỗ”, anh M.B.C – nhân viên quán internet nơi Triệu Quân Sự bị bắt kể với báo Thanh Niên.