Xe bán tải chạy ngược chiều để thoát khỏi cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên rồi gây ra vụ va chạm với một ôtô khác. Sau đó, tài xế bị CSGT mời lên làm việc.

Theo báo Thanh Niên, ngày 22/6, Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 4 thuộc Cục CSGT tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân về việc chiếc xe bán tải màu đỏ, mang biển số 29C – 452.XX, đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên vào lúc 10h25 phút ngày 21/6, đoạn qua địa bàn TP. Sông Công (Thái Nguyên).

Vào cuộc xác minh, CSGT đã mời tài xế phương tiện là anh Đinh Văn D. (33 tuổi, ở huyện Gia Viễn, Ninh Bình), lên làm việc.

Tài xế lái xe bán tải chạy ngược chiều gây tai nạn trên cao tốc
Ảnh chụp màn hình trên báo Thanh Niên.

Bước đầu, tài xế D. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Cụ thể, tài xế D. cho biết sáng 21/6, do đi quá nút giao Sông Công nên đã quay lại, đi ngược chiều để thoát khỏi cao tốc để ra TP. Sông Công.

Báo Doanh Nghiệp & Tiếp Thị thông tin, với lỗi vi phạm này, tài xế D. bị phạt số tiền 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 6 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Mời quý độc giả xem video:

Báo Zing cho biết, trước đó, trưa 21/6 trên MXH đăng tải hình ảnh xe bán tải chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên.

Theo người đăng video, xe bán tải đi ngược chiều xảy ra va chạm với ôtô của anh này khiến phần gương xe bị hỏng. Sau đó, xe bán tải không dừng lại mà tiếp tục phóng ngược chiều.