Khoảng 5h30 ngày 27/2, trên tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, đoạn thuộc ấp Vĩnh Phú A, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long (Bạc Liêu) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách 16 chỗ và xe tải làm 1 người thiệt mạng, 7 người bị thương.

Báo Dân Việt dẫn lời một số người dân cho biết, khoảng thời gian trên, xe khách do anh Trần Văn Chinh (27 tuổi, ở ấp Mỹ Một, huyện Phước Long) điều khiển đang dừng bên đường để chờ 13 người khách đi viếng chùa ở Bạc Liêu và Sóc Trăng. Sau khi vài người có mặt trên xe, thì bất ngờ bị chiếc xe tải chạy cùng chiều tổng thẳng vào đuôi xe khách.

Hiện trường khách chở 13 người đi lễ chùa bị xe tải đâm bay xuống ruộng, 8 người thương vong.
Hai xe đều bị văng xuống ruộng lúa (ảnh dẫn từ báo Thanh Niên).

Hậu quả làm một người phụ nữ tử vong tại chỗ và 7 người bị thương nặng. Cả 2 xe đều văng xuống ruộng lúa và bị hư hỏng.

Mời quý độc giả xem hiện trường vụ tai nạn (nguồn dẫn từ trang Giao thông Quốc gia):

Những người bị thương sau đó được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Phước Long cấp cứu, trường hợp nặng được sơ cứu và chuyển gấp đến bệnh viện Bạc Liêu và Cần Thơ.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nói trên đang được công an điều tra, làm rõ.