Tối 15/3, Bộ Y tế công bố 4 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên 57.

Theo Trung tâm tin tức VTV24, lúc 21h30 tối 15/3, Bộ Y tế nhận được thông báo của Viện Pasteur Nha Trang về ca mắc COVID-19 thứ 57 của Việt Nam (BN57)

Đây là bệnh nhân nam, 66 tuổi, quốc tịch Anh, bay tới Hà Nội từ London trên chuyến bay VN0054 ngày 9/3/2020 (cùng chuyến bay với BN46 là tiếp viên của Vietnam Airlines). BN57 đang được điều trị cách ly tại Quảng Nam.

“Bệnh nhân 56” là hành khách trên chuyến bay từ Anh về sân bay Nội Bài rạng sáng 9/3. Sau khi nhập cảnh, anh gặp 2 người bạn nữ cũng đến Hà Nội nhưng khác chuyến bay, cùng đi du lịch.

BN56 này lưu trú một đêm tại Hanoi Paradise Center Hotel trên phố Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm. Ngày 10/3 đến 13/3, anh đi du lịch Sapa, ở khách sạn Mountain River Homestay Sapa, sau đó quay trở lại Hà Nội và nghỉ tại khách sạn Oriental Suiter phố Hàng Đào, Hoàn Kiếm, đến nay.

Sau khi người khách đến khách sạn lưu trú, UBND phường Hàng Đào quyết định cách ly. Tối 14/3, kết quả xét nghiệm sàng lọc của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội người này dương tính nCoV. Bệnh nhân 56 đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khỏe ổn định.

“Bệnh nhân 55” là hành khách trên chuyến bay VN18 từ Pháp về sân bay Nội Bài sáng 14/3. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với nCoV.

BN55 và những người tiếp xúc gần được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm khẳng định dương tính. Người này đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, sức khỏe ổn định.

Nguồn Bộ Y tế.

Theo Dân Trí, “Bệnh nhân thứ 54” là bệnh nhân nam, sinh năm 1987, quốc tịch Latvia. Trước đó, bệnh nhân cùng vợ (sinh năm 1988) đáp chuyến bay TK162 từ Tây Ban Nha tới TP. HCM ngày 08/3.

Ngày 14/3, BN54 có biểu hiện sốt, tự đi khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính ngày 14/3. Hiện bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. HCM.

Như vậy, đến tối 15/3, Việt Nam hiện có 57 ca COVID-19, trong đó 41 người đang điều trị. Trong các bệnh nhân mới, trừ một ca về từ Hàn Quốc, các ca còn lại đến từ châu Âu và Mỹ gồm 17 người nước ngoài, còn lại là người Việt Nam.