Thầy trò HLV Park Hang-seo đã để thua Oman 1-3 ở lượt trận thứ 4 vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á đá vào tối 12/10 (giờ Hà Nội).

Ở hiệp 1, Hồ Tấn Tài phạm lỗi trong vòng cấm khiến đội nhà phải chịu phạt đền ngay ở phút thứ 14. VAR không cứu được đội tuyển Việt Nam, nhưng cầu thủ Oman sút ra ngoài.

Ở phút thứ 39, Hồ Tấn Tài thực hiện pha cắt bóng ngay trước vòng cấm đối thủ và tung ra cú sút xa, tạo điều kiện để Nguyễn Tiến Linh đá bồi cận thành mở tỉ số ở phút 39. Trọng tài mất 5 phút xem lại băng hình và không thể hủy bỏ bàn thắng hợp lệ hoàn toàn của đội tuyển Việt Nam.

cầu thủ Việt Nam và Oman.
Hồ Tấn Tài hực hiện pha cắt bóng ngay trước vòng cấm đối thủ và tung ra cú sút xa, tạo điều kiện để Nguyễn Tiến Linh đá bồi cận thành mở tỉ số ở phút 39 (ảnh: VFF).

Tuy nhiên, các học trò của HLV Park Hang Seo không thể giữ được lợi thế tỉ số đến hết hiệp 1. Issam Al Sabhi đã tận dụng pha lộn xộn trước khung thành để thực hiện cú tung người móc bóng bất ngờ, gỡ hòa cho Oman.

Vào ở đầu hiệp 2 khi Mohsin Al-Khaldi đá phạt góc, đã đá thẳng vào khung thành đội tuyển Việt Nam, giành thêm 1 bàn thắng cho đội nhà.

Không lâu sau đó, cú vung tay theo đà của Duy Mạnh trở thành cái cớ để trọng tài thổi phạt đền lần thứ hai trong trận đấu. Salaah Al-Yahyaei không bỏ lỡ như đồng đội ở hiệp đấu đầu tiên, qua đó ấn định thắng lợi 3-1 cho Oman.

Mời quý độc giả xem video highlights Oman – Việt Nam: