Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”) bị tòa tuyên phạt 15 năm tù với cáo buộc cưỡng đoạt hơn 2,5 tỷ đồng của các cơ sở hỏa táng ở Thái Bình.

Tối 18/11, sau 2 ngày xét xử, TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt bị cáo Đường “Nhuệ” với vai trò chủ mưu chịu 15 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản. Tổng hợp với ba vụ án trước đó, Đường phải chấp hành 22 năm tù, theo VnExpress

Với vai trò tham gia tích cực, các bị cáo Nguyễn Thị Dương (vợ Đường) lãnh 8 năm tù; Ninh Đức Lợi và Phạm Văn Úy cùng lãnh 13 năm; Nguyễn Khắc Nin và Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến “Trắng”, con nuôi Đường “Nhuệ”) cùng nhận 12 năm; Quách Việt Cường 8 năm.

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Xuân Đường phải bồi thường cho 25 bị hại số tiền gần 2,5 tỷ đồng. 

Theo bản án sơ thẩm, Đường cùng đồng phạm ép buộc các cơ sở dịch vụ tang lễ ở Thái Bình phải nộp số tiền 500.000 đồng/ca hỏa táng, nếu chống đối sẽ bị đe dọa. Trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2020, nhóm này cưỡng đoạt gần 2,5 tỷ đồng của 25 cơ sở dịch vụ tang lễ.

Tại tòa, Đường không nhận tội tuy nhiên HĐXX cho rằng vẫn đầy đủ chứng cứ khẳng định bị cáo đã phạm tội Cưỡng đoạt tài sản.